TQ: Bị cậu bé gọi điện chửi bới suốt tháng, cảnh sát tìm tới trường, hành động gây bất ngờ

Trong hơn 1 tháng, tổng đài 119 (cứu hỏa) của Trung Quốc liên tục nhận được những cuộc gọi quấy rối từ một học sinh tiểu học. Sau khi xác định được danh tính cậu bé, cảnh sát cứu hỏa quyết định tìm tới tận trường học để “làm tới nơi tới chốn”.

Video cảnh sát cứu hỏa Trung Quốc tặng quà cho cậu bé quấy rối tổng đài liên tục hơn 1 tháng (ảnh: Paper)

Theo Sở Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Giang Tây, kể từ đầu tháng 10, họ liên tục nhận được điện thoại quấy rối từ một cậu bé. Qua giọng nói, có thể phán đoán đây là một học sinh tiểu học.

“Xin chào, xin chào. Đồ ngốc”, cậu bé nói rồi vội vàng cúp máy. Trong một số cuộc gọi khác, cậu bé còn nói ra những lời tục tĩu, khó nghe.

Cảnh sát cứu hỏa tỉnh Giang Tây quyết tâm “trị” cậu bé nghịch ngợm này. Họ nhanh chóng xác định được danh tính và tìm tới tận trường nơi cậu bé đang học. Vào giờ giải lao, 2 cảnh sát cứu hỏa mặc lễ phục bất ngờ xuất hiện trước sự bất ngờ của các học sinh. Họ tìm tới bàn cậu bé bày trò quấy rối cùng với một bọc quà thật to.

“Có thể gọi điện thoại liên tục cho các chú hơn một tháng nay, chứng tỏ cháu là người giàu nghị lực và kiên trì. Các chú tặng cháu những cuốn sách này. Hy vọng cháu không ngừng nỗ lực học hành và trở thành người có ích cho xã hội”, một cảnh sát nói trong video.

Số sách cậu bé được tặng bao gồm 1 cuốn dạy thư pháp, 1 cuốn Đạo đức kinh (sách của Lão Tử) và sách luyện giải bài tập toán, tiếng Anh. Cậu bé xấu hổ nhận quà trong khi các học sinh khác tỏ ra ghen tỵ.

Đoạn video cảnh sát “xử lý” học sinh tiểu học gọi điện quấy rối khiến cư dân mạng Trung Quốc thích thú. Nhiều người khen ngợi cách làm nhân văn của cảnh sát cứu hỏa tỉnh Giang Tây khi không cần trách mắng mà vẫn có thể uốn nắn kịp thời  hành vi không tốt của đứa trẻ.

“Nếu chăm chỉ luyện thư pháp, em ấy sẽ không gọi điện quấy phá nữa và thay vào đó là viết thư cảm ơn”, một cư dân mạng bình luận.

“Phụ huynh cần dạy dỗ nghiêm khắc con em mình, tránh những trò nghịch phá đường dây nóng”, một người khác viết.

Theo Paper, rất may trong trường hợp này, cậu bé đã không báo tin cháy giả. Nếu bịa đặt thông tin làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảnh sát cứu hỏa, bố mẹ cậu bé có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập: Phơi bày điểm ”nhạy cảm” nhất?

Ngày 15.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Paper ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN