Tổng thống Serbia bác cáo buộc “phản bội” Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh rằng đất nước ông muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chuyến thăm Ukraine gần đây của ông là hành động phản bội mối quan hệ hữu nghị giữa Belgrade và Moscow.

Trước đó, hôm 11/6, ông Vucic đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu tại thành phố cảng Odessa bên Biển Đen, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Reuters, đây là chuyến đi đầu tiên của ông Vucic tới Ukraine sau 12 năm tại nhiệm.

"Tôi đã phản bội ai? Nga ư? Chính xác là phản bội cái gì?", ông Vucic đặt câu hỏi ngược lại khi trả lời câu hỏi của một phóng viên. Ông lưu ý rằng ông đã từ chối ký vào tuyên bố chung của hội nghị ở Odessa, trong đó lên án Nga và bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine.

"Đây là Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu lần thứ 4 của tôi, và một lần nữa, tôi là người duy nhất từ chối tán thành tuyên bố chung", ông nói.

Tổng thống Vucic nhấn mạnh rằng Serbia muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga. "Tôi tự hào về chính sách của Serbia và nền độc lập của chúng tôi, và điều đó sẽ không thay đổi", ông nói.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón tới Odessa tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu, ngày 11/6/2025. Ảnh: Straits Times

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón tới Odessa tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu, ngày 11/6/2025. Ảnh: Straits Times

Serbia – một quốc gia vùng Balkan có mối liên hệ lịch sử chặt chẽ với Nga – đã duy trì chính sách trung lập chính thức trong suốt hơn 3 năm qua kể từ khi Moscow tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Nước này nằm trong số ít quốc gia châu Âu từ chối áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc công khai đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Serbia – giống như Ukraine – hiện đang là một quốc gia ứng cử viên chờ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Vucic trước đây đã tuyên bố rằng EU đã nhiều lần gây sức ép buộc Belgrade từ bỏ lập trường trung lập và cắt đứt quan hệ với Moscow.

Cuối tháng trước, Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) của Nga đã cáo buộc một số công ty quốc phòng lớn của Serbia – bao gồm cả Yugoimport-SDPR do nhà nước sở hữu – đã bí mật cung cấp đạn dược cho Ukraine thông qua các quốc gia thứ ba, sử dụng giấy chứng nhận người dùng cuối (EUC) giả mạo.

Ông Vucic đã phủ nhận các cáo buộc, và tuyên bố rằng Serbia sẽ không cho phép bất kỳ hành vi lách luật nào đối với các yêu cầu của người dùng cuối trong các hợp đồng vũ khí.

Belgrade nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho cả hai bên. Nhưng cả Serbia và Ukraine đều không xác nhận cũng không phủ nhận việc Kiev đang sử dụng đạn dược của Serbia.

Chỉ vài tuần trước chuyến thăm Ukraine, Tổng thống Vucic đã tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã, với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vào ngày 9/5.

Nhà lãnh đạo lâu năm của Serbia đã cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa một bên là đồng minh truyền thống Nga và một bên là EU. Belgrade vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt giá rẻ mà họ mua từ Nga.

Cả Serbia và Nga đều không thích và không tin tưởng NATO, đặc biệt là kể từ khi liên minh quân sự này tiến hành các cuộc ném bom vào quân đội Serbia vào năm 1999 trong Chiến tranh Kosovo.

Serbia đã chấm dứt một số hợp đồng vũ khí với Nga và hoãn một số hợp đồng khác với hy vọng rằng tình hình sẽ ổn định, cho phép thực hiện chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức (RT, Moscow Times) ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN