Thượng sĩ quân đội Thái Lan nổ súng vào đồng đội ở thủ đô

Thượng sĩ thuộc quân đội Thái Lan, 59 tuổi, đã bắn chết 2 đồng đội và làm 1 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại Học viện quân sự hoàng gia Thái Lan, Bangkok.

Cảnh sát và quân đội Thái Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ súng (ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát và quân đội Thái Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ súng (ảnh: Bangkok Post)

Nghi phạm trong vụ nổ súng – thượng sĩ Yongyut Mangkornkim – đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn bất thành. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan – đại tá Sirichan Ngathong – cho biết, nghi phạm là “một quân nhân gặp vấn đề về tâm thần” và đe dọa sẽ “giết 10 người”.

Vụ việc xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút hôm 14/9, theo Bangkok Post.

Theo đại tá Sirichan Ngathong, 2 người tử vong trong vụ việc là Thượng sĩ Maj Nopparat Intarasunthorn và Thượng sĩ Maj Prakan Sinsong.

Một người khác là Thượng sĩ Maj Yongyuth Panyanuwat trúng đạn, nhưng chỉ bị thương. Cả 3 nạn nhân đều làm việc trong cùng một văn phòng, trước khi nghi phạm Mangkornkim bước vào với một khẩu súng trong tay.

“Quân đội Thái Lan xin gửi lời chia buồn đến gia đình các quân nhân xấu số và thương binh. Đây là một mất mát lớn và không ai mong muốn nó xảy ra”, đại tá Sirichan Ngathong nói, lưu ý rằng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hung khí trong vụ án được xác định là một khẩu súng lục cỡ nòng 9mm.

Sau vụ nổ súng, cảnh sát và binh sĩ quân đội Thái Lan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gác ở các cổng vào của Học viện quân sự Hoàng gia.

Mất an toàn khi sử dụng súng là trường hợp rất hiếm khi xảy ra trong quân đội Thái Lan, theo Bangkok Post.

Hồi năm 2020, một binh sĩ ở Thái Lan cũng bắn gục 29 người trong cuộc tấn công kéo dài 17 giờ và làm bị thương hàng chục người khác trước khi bị lực lượng biệt kích tiêu diệt. 

Vụ việc đã gây chấn động Thái Lan vào thời điểm đó. Vụ xả súng này liên quan tới tranh chấp nợ nần giữa tay súng - thiếu tá Jakrapanth Thomma - và một sĩ quan cấp trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Đánh bom đồng loạt 17 địa điểm khắp miền Nam Thái Lan

Ngày 17/8, ít nhất 17 địa điểm ở miền Nam Thái Lan bị đánh bom hoặc đốt phá, tạo nên đợt tấn công có vẻ được phối hợp cùng lúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN