Video đoàn xe quân sự Nga "ùn ùn kéo đến nước láng giềng": Moscow lên tiếng

Sự kiện: Tin tức Nga

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dập tắt mọi đồn đoán cho rằng Moscow đang hoặc sắp thực hiện một số biện pháp can thiệp vào quốc gia láng giềng Belarus.

Video: Đoàn xe quân sự được cho là của Nga di chuyển. Nguồn: Defence-blog

Hãng RT hôm 19/8 đưa tin, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, cho biết dù Nga có sự ràng buộc trong hiệp ước hỗ trợ Belarus nhưng các điều kiện để được hỗ trợ hiện không tồn tại.

Nga và Belarus đã thành lập Nhà nước Liên minh theo một thỏa thuận năm 1999 và cả 2 đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) - một liên minh an ninh do Nga dẫn đầu.

Khi được hỏi về những trường hợp mà Nga có thể hỗ trợ Belarus, ông Peskov nói: "Các hiệp ước và mối quan hệ trên "thực sự quy định một số cam kết của các bên về sự tương trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, như các bạn biết, tình hình hiện tại cho thấy điều đó không còn cần thiết và chính giới chức Belarus cũng xác nhận điều đó. Trong trường hợp này, mọi cân nhắc giả định đều không thể chấp nhận được và không thể xảy ra".

"Chúng tôi tin rằng Belarus sẽ giải quyết được các vấn đề của chính họ trong khuôn khổ đối thoại, tuân thủ pháp luật và không có bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài", phát ngôn viên điện Kremlin nói thêm.

Bình luận về các bài báo đăng tải thông tin nhiều đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga được cho là đang tiến đến biên giới Belarus, ông Peskov nhấn mạnh: "Thiết bị quân sự của Nga vẫn nằm trên lãnh thổ Nga và đó là lý do vì sao không cần phải bình luận hay giải thích thêm về vấn đề này".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: ABC

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: ABC

Hãng RT hôm 19/8 cũng đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phủ nhận hoàn toàn việc quân đội nước ngoài xuất hiện tại Belarus và nói rằng video đoàn xe quân sự Nga ùn ùn kéo tới biên giới là "tin giả".

"Nói về quân đội nước ngoài, hiện tại chưa có bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội nước ngoài ở Belarus. Một vấn đề khác là nạn tin giả. Một số người đang nói dối trắng trợn trên mạng xã hội khi cho rằng quân đội nước ngoài và vũ khí quân sự Nga đã được chuyển tới Belarus", hãng thông tấn nhà nước BelTA dẫn lời ông Lukashenko.

Tổng thống Belarus lưu ý, video cho thấy cảnh hàng dài đoàn xe quân sự đang chạy trên đường nhưng không ai biết video được quay ở đâu và khi nào.

Ông Lukashenko còn tuyên bố các quan chức Belarus nên theo dõi sát sao tình hình quân đội NATO ở biên giới phía tây đất nước. Hãng BelTA dẫn lời Tổng thống Belarus: "Bộ Quốc phòng nên đặc biệt chú ý tới động thái của các lực lượng quân đội của NATO ở Balan và Lithuania. Chúng ta nên theo dõi mọi động thái và ý định của họ".

Quân đội và khí tài quân sự của Belarus được tăng cường ở khu vực miền tây đất nước vì lo ngại động thái của NATO. Ảnh minh họa: Sputnik

Quân đội và khí tài quân sự của Belarus được tăng cường ở khu vực miền tây đất nước vì lo ngại động thái của NATO. Ảnh minh họa: Sputnik

Hôm 18/8, ông Lukashenko tuyên bố quân đội Belarus đã được tăng cường tới khu vực phía tây đất nước và luôn trong tình trạng báo động. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus đã ra lệnh cho quân đội ở khu vực Grodno (phía tây đất nước) tăng cường các đơn vị tên lửa chiến thuật, máy bay không người lái và hệ thống phòng không.

Belarus có chung biên giới với các nước Lithuania, Ba Lan (2 nước thành viên của NATO), và Ukraine.

Tình trạng bất ổn diễn ra ở Belarus với hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn. Ảnh: AP

Tình trạng bất ổn diễn ra ở Belarus với hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn. Ảnh: AP

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) hôm 19/8 tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Belarus sau cuộc họp khẩn cấp thảo luận về tình hình nước này. Động thái này diễn ra sau 10 ngày biểu tình nổ ra ở thủ đô Minsk và các thành phố khác.

Tổng thống Lukashenko đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn sau cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 9/8 khi nhiều người cho rằng có gian lận bầu cử. Kết quả bầu cử cho thấy ông Lukashenko chiếm phần thắng và tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng thống Belarus lần thứ 6.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia láng giềng bất ổn cầu cứu ông Putin: Tổng thống Nga cảnh báo ”rắn” với EU

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng mọi hành động can thiệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN