Thủ lĩnh tối cao al-Qaeda tái xuất đúng ngày 11.9?

Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda, người kế nhiệm Osama bin Laden, xuất hiện trong một video công bố vào đúng dịp 20 năm kỷ niệm sự kiện 11.9.

Thủ lĩnh tối cao taliban, Ayman al-Zawahiri xuất hiện trong một video năm 2012.

Thủ lĩnh tối cao taliban, Ayman al-Zawahiri xuất hiện trong một video năm 2012.

Ayman al-Zawahiri từng được coi là đã chết, xuất hiện trong video mới, công bố vào ngày 11.9, 20 năm sau vụ khủng bố ở Mỹ.

Nhóm tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ, chuyên theo dõi hoạt động trực tuyến của các nhóm thánh chiến, nói rằng trong video dài 60 phút, al-Zawahiri đã đề cập đến về một số vấn đề, bao gồm cả cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Nga, theo tờ Hindustian Times.

Tháng 6 năm nay, Liên Hợp quốc công bố báo cáo nhắc đến việc các thủ lĩnh al-Qaeda trú ẩn ở vùng núi giáp biên giới Afghanistan và Pakistan, bao gồm cả thủ lĩnh tối cao al-Zawahiri, người “có thể vẫn còn sống nhưng quá yếu để xuất hiện trong các video tuyên truyền”.

Al-Zawahiri, công dân Ai Cập, năm nay 70 tuổi, là thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố al-Qaeda từ năm 2011, sau khi bin Laden bị Mỹ tiêu diệt ở Pakistan.

 Ayman al-Zawahiri từng là "phó tướng" al-Qaeda dưới thời Osama bin Laden.

 Ayman al-Zawahiri từng là "phó tướng" al-Qaeda dưới thời Osama bin Laden.

“Nghi vấn al-Zawahiri đã chết xuất hiện từ tháng 12.2020. Đến nay, thủ lĩnh tối cao al-Qaeda lại tái xuất. Al-Zawahiri nhắc đến cuộc tấn công của các tay súng al-Qaeda nhằm vào căn cứ Nga ở Syria tháng 1.2021”, Katz nói.

Tuy nhiên, al-Zawahiri không nhắc đến chiến thắng của Taliban ở Afghanistan, còn thông tin Mỹ rút quân cũng chỉ được nêu sơ sài”. “Vẫn có khả năng ông ta đã chết, nếu đúng thì xảy ra vào khoảng tháng 1.2021”, Katz nhận định. “Các cơ quan tình báo Mỹ và nước ngoài cho đến nay chưa tìm được bằng chứng xác nhận”.

Vài năm qua, al-Zawahiri không còn xuất hiện nhiều trong các video gửi thông điệp tới thành viên al-Qaeda. Các chuyên gia nói lý do là vì vấn đề sức khỏe.

Hiện chưa rõ ai là người có thể kế nhiệm al-Zawahiri. Phó thủ lĩnh al-Qaeda Abu Muhammad al-Masri bị tiêu diệt ở Tehran bởi đặc vụ Israel còn con trai bin Laden, Hamza cũng bị Mỹ tiêu diệt.

Al-Qaeda đang đứng trước cơ hội trỗi dậy sau khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan và vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với tổ chức này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh cận vệ của trùm khủng bố bin Laden tái xuất: Vì sao Taliban chứa chấp al-Qaeda?

Một nhân vật thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden đã trở lại Afghanistan từ Pakistan, dấu hiệu cho thấy Afaghanistan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN