Thái Lan: Cấp phó đảng UTN nói về tương lai Thủ tướng Prayut sau thất bại bầu cử

Phó lãnh đạo Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) – ông Thanakorn Wangboonkongchana – lên tiếng sau khi đảng này thất bại trong cuộc đua phiếu bầu quốc hội.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha là người có uy tín lớn trong quân đội (ảnh: CNN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha là người có uy tín lớn trong quân đội (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 15/5, ông Thanakorn cho hay, Thủ tướng Thái Lan – ông Prayut Chan-o-cha – có thể rời khỏi chính trường.

“Ông Prayut Chan-o-cha đã cống hiến cả đời cho đất nước và làm việc vì lợi ích của người dân Thái Lan suốt 8 năm giữ chức Thủ tướng. Cá nhân tôi tin rằng, thời gian trên chính trường đã là đủ với ông ấy”, ông Thanakorn nói với báo giới.

Ông Thanakorn cho biết, cá nhân ông tin rằng ông Prayut sẽ rời chính trường sau thất bại bầu cử của đảng UTN, dù Thủ tướng Thái Lan chưa đưa ra bình luận chính thức sau cuộc bầu cử.

Ông Prayut Chan-o-cha là ứng viên Thủ tướng duy nhất của đảng UTN. Hôm 12/5, ông Prayut tuyên bố, ông sẽ rời chính trường nếu đảng UTN thất cử.

Theo ông Thanakorn, sau khi nhận được kết quả bầu cử, đảng UTN đã họp để thảo luận về tương lai của đảng. Ông Thanakorn nói bản thân gia nhập đảng UTN vì sự tín nhiệm với ông Prayut. Vì vậy, ông sẽ tuân theo bất kỳ quyết định nào của ông Prayut.

“Ít nhất, ông Prayut sẽ ở trong tâm trí người Thái Lan trong thời gian dài”, ông Thanakorn nói.

Ông Thanakorn cho biết, ông Prayut “hạnh phúc” khi trở thành Thủ tướng và cống hiến cho Thái Lan.

Ông Thanakorn là quan chức thân cận với ông Prayut và hiện giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan.

Các phát biểu của ông Thanakorn được đưa ra hôm 15/5, sau khi Ủy ban bầu cử Thái Lan kết thúc kiểm phiếu và công bố chiến thắng thuộc về Đảng Tiến bước (MFP).

Theo Bangkok Post, đảng MFP giành được tổng cộng 151 ghế tại Hạ viện (gồm 112 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 39 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng). Trong khi đó, đảng Pheu Thai đứng thứ hai với 141 ghế (tương ứng lần lượt là 112 và 29 ghế).

Đảng Quốc gia Thái Thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha xếp thứ 5 với 23 ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử và 13 ghế nghị sĩ theo danh sách đảng.

Ông Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, lãnh đạo đảng MFP, cho biết, ông đã đề xuất thành lập chính phủ liên minh giữa các đảng và ông sẽ làm Thủ tướng.

Ông Pita Limjaroenrat – người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan đội (ảnh: CNN)

Ông Pita Limjaroenrat – người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan đội (ảnh: CNN)

Hôm 15/5, đảng Pheu Thai chúc mừng chiến thắng của MFP.

Pheu Thai cho biết, đảng này sẽ không thành lập liên minh riêng để cạnh tranh với MFP. Theo Bangkok Post, nhiều khả năng đảng Pheu Thai sẽ gia nhập chính phủ liên minh do ông Pita Limjaroenrat lãnh đạo.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử Thái Lan: Thắng thuyết phục, lãnh đạo Đảng Tiến bước hướng tới ghế thủ tướng

Lãnh đạo Đảng Tiến bước đối lập của Thái Lan hôm 15-5 cho biết ông đã liên lạc với ít nhất 5 đảng đối lập về việc thành lập chính phủ liên minh và cảnh báo bất kỳ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Thai PBS, Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN