Tên lửa vừa được Ấn Độ phóng thử trong đêm "khủng khiếp" cỡ nào?

Bộ Chỉ huy các Lực lượng chiến lược của Ấn Độ mới phóng thử thành công tên lửa Agni-II vào đêm ngày 16/11.

Video: Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni-II vào đêm ngày 16/11

Đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ thử tên lửa chiến lược Agni-II đã được Kanak News đăng tải. Theo đó, tên lửa Agni-II được phóng từ một trường bắn ở phía đông bang Odisha của Ấn Độ vào đêm ngày 16/11.

Tên lửa Agni-II của Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Tên lửa Agni-II của Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Agni-II là một trong 6 tên lửa thuộc họ tên lửa Agni với khả năng mang theo nhiều loại đầu đạn bao gồm đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của tên lửa là từ 2.000 – 3.500 km.

Thậm chí, phiên bản hiện đại hơn với phạm vi hoạt động xa hơn là Agni-VI được cho có tầm bắn lên tới 12.000 km.

Trong thời gian qua, Ấn Độ đã phát triển thành công bộ ba hạt nhân gồm tên lửa phóng từ mặt đất, phóng từ trên không và phóng từ trên biển.

Ấn Độ khẳng định quốc gia này đã sở hữu “năng lực phòng thủ đáng gờm”. Song New Delhi nhấn mạnh sẽ chỉ sử dụng bộ ba hạt nhân để đáp trả các đòn tấn công chứ không dùng cho mục đích tấn công phủ đầu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tin buồn cho Trung Quốc khi năng lực hạt nhân Ấn Độ ngày càng lớn

“Ấn Độ ước tính đã sản xuất đủ số plutonium quân sự, đủ để sản xuất 150-200 đầu đạn hạt nhân, nhưng có thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN