Hành động "ngớ ngẩn" của kẻ trộm chai rượu 31 tỷ đồng đắt nhất thế giới

Vỏ chai rượu được làm từ vàng và kim cương, có giá lên tới gần 31 tỷ đồng, được cho là đắt nhất thế giới.

Hành động "ngớ ngẩn" của kẻ trộm chai rượu 31 tỷ đồng đắt nhất thế giới - 1

Chai rượu của hãng xe hạng sang Russo-Baltique của Nga được mệnh danh là “chai vodka đắt nhất thế giới"

Chai rượu được mệnh danh là “chai vodka đắt nhất thế giới" vừa được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở Copenhagen, Đan Mạch ba ngày sau khi mất tích.

Trước đó, camera an ninh quay tại quán bar cho thấy một người đàn ông đeo mặt nạ lấy trộm chai rượu vodka Russo-Baltique tại quán bar Cafe 33 tại Copenhagan hôm thứ ba.

Những kẻ trộm chai rượu đã vứt vỏ chai ra đường sau khi uống hết. Điều hài hước là phần rượu chỉ có giá 5 bảng Anh (150 nghìn đồng) trong khi vỏ chai có giá tới 1 triệu bảng Anh (30,8 tỷ đồng).

Cảnh sát cho biết vỏ chai được làm từ 3 kg vàng, 3 kg bạc và có nắp bằng kim cương. Rất may toàn bộ phần vỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Hành động "ngớ ngẩn" của kẻ trộm chai rượu 31 tỷ đồng đắt nhất thế giới - 2

Chai rượu nằm trong bộ sưu tập của chủ quán bar Cafe 33 tại Copenhagan, Đan Mạch

Có vẻ như những tên trộm không biết giá trị thực sự của chai rượu. Ông Brian Ingberg, chủ quán bar nơi chai rượu được cất giữ, tiết lộ rằng có thể dễ dàng làm đầy lại chai rượu ở Nga với giá vài bảng Anh.

"Chúng tôi vẫn còn rượu vodka, vì vậy chúng tôi chỉ cần đổ vào đó", Ingberg nói và thêm rằng chai rượu vẫn có giá rất cao nếu bị hư hỏng nhẹ.

Cảnh sát Copenhagen cho biết vỏ chai hiện đang được kiểm tra để tìm manh mối.

Chai rượu đắt nhất thế giới “bốc hơi” tại Đan Mạch

Cảnh sát Đan Mạch đang điều tra vụ trộm một chai rượu vodka được cho là đắt nhất thế giới với giá trị lên đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN