Sĩ quan Ukraine nói về vũ khí lạ mới được Nga sử dụng để phá tan lựu pháo Mỹ cung cấp

Các sĩ quan quân đội Ukraine gần đây nói quân đội Nga đã sử dụng một loại vũ khí mới tỏ ra rất hiệu quả trong việc săn lùng và phá hủy các lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp.

UAV cảm tử Shahed-136 được phóng trong một cuộc tập trận của quân đội Iran.

Nga và Iran đến nay chưa lên tiếng xác nhận về hợp đồng chuyển giao các máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136. Nhưng một sĩ quan quân đội Ukraine nói đã tìm thấy các mảnh vỡ của UAV này trên thực địa.

Shahed-136 là mẫu UAV cảm tử uy lực mang theo khoảng 36kg thuốc nổ. Xung đột ở Ukraine dường như là lần đầu tiên mẫu UAV này tham gia chiến đấu ở phạm vi ngoài Trung Đông.

Đại tá Rodion Kulagin, tư lệnh phụ trách lực lượng pháo binh Ukraine trong chiến dịch phản công ở Kharkiv, ngày 18/9 nói Nga đã sử dụng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất để phá hủy một lựu pháo M777.

Mảnh vỡ do quân đội Ukraine cung cấp, được cho là của UAV Shahed-136.

Mảnh vỡ do quân đội Ukraine cung cấp, được cho là của UAV Shahed-136.

"Shahed-136 đã xé đôi lựu pháo M777. Thay vì bắn 100 quả đạn pháo, sử dụng một chiếc UAV như thế sẽ giúp tìm kiếm mục tiêu dễ dàng hơn", đại tá Kulagin nói, theo New York Times.

Một số vụ tập kích bằng UAV đã khiến nhiều pháo và xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy, cũng như khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 16 người bị thương, ông Kulagin nói.

Đại tá Kulagin kêu gọi Mỹ và phương Tây nhanh chóng cung cấp vũ khí mới hoặc có sức mạnh tương đương để Ukraine đáp trả Nga. "Chúng tôi cũng muốn có UAV kiểu như vậy", đại tá Kulagin.

Mỗi xe tải chuyên dụng có thể chở theo bệ phóng gòm 5 chiếc Shahed-136.

Mỗi xe tải chuyên dụng có thể chở theo bệ phóng gòm 5 chiếc Shahed-136.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine đạn tuần kích Switchblade có cơ chế hoạt động giống UAV cảm tử, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ nặng vài kg.

Trong khi đó, UAV Shahed-136 được phóng từ xe tải, có thể bay xa 2.000km, nặng 200kg và đạt tốc độ khoảng 185 km/giờ. Mỗi chiếc xe tải chuyên dụng có thể chở bệ phóng chứa 5 mẫu UAV loại này.

Đại tá Kulagin nói ông và các cộng sự cũng phát hiện mảnh vỡ của UAV Shahed-136 gần thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkiv, dường như rơi do trục trặc. Trong vụ tấn công lựu pháo M777, Shahed-136 đã nổ tung và không để lại bất cứ mảnh vỡ nào.

Ông Kulagin nói loại vũ khí này lao thẳng từ trên trời xuống mục tiêu một cách hết sức bất ngờ với độ chính xác cao, đánh trúng vị trí gần nòng pháo, tạo ra vụ nổ thứ hai phá hủy hoàn toàn lựu pháo M777.

Theo đại tá Kulagin, mảnh vỡ của UAV bị rơi gần Kupyansk  cho thấy các dấu hiệu có thể hé lộ nguồn gốc từ Iran đã bị loại bỏ. Trên cánh chiếc UAV ghi chữ Geran-2, loại khí tài do Nga sản xuất.  

"Đây là vấn đề nghiêm trọng", đại tá Kulagin nói trên New York Times. "Nếu không có biện pháp đối phó, Nga sẽ phá hủy tất cả các hệ thống pháo của chúng tôi".

Đại úy Volodymyr Danchenko, sĩ quan pháo binh trả lời phỏng vấn qua điện thoại với New York Times, nói một hệ thống pháo tự hành của Ukraine cũng bị phá hủy bởi UAV cảm tử.

"Vật thể đó lao tới rất bất ngờ. Đó không phải là đạn pháo và là thứ tôi chưa từng thấy trước đây", Danchenko nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV 'Iran cung cấp cho Nga'

Quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy một máy bay không người lái cảm tử do Iran cung cấp cho quân Nga sử dụng trên chiến trường gần Kupiansk, thuộc vùng Kharkiv.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN