Quyết định mới từ EU nhằm vào tài sản bị "đóng băng" của Nga

Quyết định mới từ Liên minh châu Âu (EU) có thể giúp Ukraine nhận được khoảng 15 tỷ euro/năm (16,17 tỷ USD) từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

EU có động thái mới nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine (ảnh : RT)

EU có động thái mới nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine (ảnh : RT)

Hôm 12/2, Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua quyết định mới về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản đang bị phong tỏa của Nga. Theo đó, khoản lợi nhuận này sẽ bị tịch thu và sử dụng cho việc tái thiết Ukraine.

“Động thái này mở đường để EU quyết định có thêm một khoản ngân sách hỗ trợ Ukraine, dành cho quá trình phục hồi và tái thiết của nước này ở giai đoạn sau”, Hội đồng EU thông báo.

Quyết định này cũng làm rõ tình trạng pháp lý và đặt ra quy tắc liên quan đến việc nắm giữ tài sản của Nga ở EU, theo Reuters.

Hội đồng EU cho biết, các Trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương (CSD) đang giữ tài sản của Nga từ 1 triệu euro (1,08 triệu USD) trở lên phải tách biệt rõ ràng các khoản lợi nhuận. CSD không được phép xử lý bất kỳ tiền lãi hay khoản lợi nhuận nào có được từ tài sản bị “đóng băng” của Nga.

Lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ do EU giữ và gửi đến Ukraine.

Hội đồng EU cho hay, quyết định này phù hợp với quan điểm của G7 – nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Canada và Ý.

EU ước tính, trong vòng 4 năm tới, Ukraine có thể nhận được khoảng 15 tỷ euro lợi nhuận từ số tài sản của Nga đang bị phong tỏa.

Riêng công ty Euroclear (trụ sở ở Bỉ) đã nắm giữ 196,6 tỷ euro (211 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga và thu được gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm 2023.

Nga chưa bình luận về quyết định mới từ phía EU. Trong khi Ukraine hoan nghênh động thái này.

“Ukraine sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các đối tác để sử dụng tài sản (của Nga) một cách thực tế vì lợi ích của Ukraine”, Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba – nói.

Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Moscow đã nhiều lần phản đối việc Mỹ và EU phong tỏa tài sản Nga. Moscow cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây gửi tài sản của Nga cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Moscow lên tiếng sau khi Kiev cho rằng, quân đội Nga đang sử dụng các thiết bị Starlink ở tiền tuyến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN