Quốc gia hòa bình nhất thế giới bị Phó TT Mỹ “đại náo” với dàn an ninh vũ trang tận răng

Sự có mặt của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Iceland, với dàn lực lượng vũ trang hùng hậu, đã làm náo loạn đất nước yên bình này trong suốt thứ Tư vừa qua.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Iceland với một lực lượng an ninh hùng hậu (Ảnh: AP)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Iceland với một lực lượng an ninh hùng hậu (Ảnh: AP)

Quy mô và tiêu chuẩn về các chi tiết an ninh của Phó Tổng thống Pence đều được điều chỉnh kỹ lưỡng. Các lính bảo vệ của ông được hỗ trợ bởi một lực lượng cảnh sát chỉ bao gồm các thành viên của lực lượng “Viking SWAT” tinh nhuệ có vũ trang.

Các quân nhân Mỹ tới Iceland được đặc cách mang theo vũ khí, trừ các loại chó nghiệp vụ do luật quản lý nghiêm ngặt của nước này đối với các động vật nhập khẩu.

Ông Pence là Phó Tổng thống thứ 2 của Mỹ tới thăm Iceland, sau cố Tổng thống George H.W Bush, người đã đến quốc gia Bắc Âu này hồi còn giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ vào năm 1983.

Cảnh sát tại thủ đô Reykjavik đã phải yêu cầu sự hỗ trợ từ cơ quan cảnh sát của các thị trấn và làng mạc lân cận, để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn nhân lực từ phía Mỹ.

“Điều này vô cùng tốn kém,” cảnh sát trưởng Asgeir Asgeirsson phát biểu trên nhật báo Morgunbladid của Iceland.

Nhưng ông Helgi Hafsteinsson, nhân viên một trạm xăng tại thành phố Keflavik, lại hoan nghênh tình trạng giao thông nhộn nhịp từ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mike Pence. “Điều này rất tốt cho công việc,” ông cho biết.

Ông Mike Pence trở thành Phó Tổng thống thứ 2 của Mỹ đến thăm Iceland, sau George H.W Bush (Ảnh: AP)

Ông Mike Pence trở thành Phó Tổng thống thứ 2 của Mỹ đến thăm Iceland, sau George H.W Bush (Ảnh: AP)

Trước chuyến viếng thăm của ông Pence, mật vụ Mỹ đã dành hàng tuần để tiền trạm các địa điểm tại Iceland. Tất cả những công đoạn cần thiết cho sự an toàn của Phó Tổng thống Mỹ đã làm giao thông tại Reykjavik trở nên đình trệ. Cảnh sát đã phải đóng một số tuyến đường chính để phục vụ cho việc di chuyển của phái đoàn Mỹ từ sân bay của thủ đô Iceland.

Nhiều lái xe tại Iceland đã than phiền về tình trạng giao thông trên mạng xã hội. Tờ báo châm biếm Fréttirnar của Iceland đã mỉa mai rằng “những người Mỹ đang cố gắng chích thuốc tê đối với toàn bộ người dân tại Reykjavik trong suốt thời điểm viếng thăm của ông Pence.”

Nhiều máy bay trực thăng đã lượn qua tòa nhà chính phủ, nơi Phó Tổng thống Pence gặp mặt giới chức của Iceland, trong khi nhiều lính bắn tỉa đã án ngữ trên mái các tòa nhà lân cận.

Trước thềm chuyến thăm của ông Pence, 3 máy bay quân dụng CV – 22B Osprey của Mỹ đã bay qua vùng Tây Nam Iceland, cùng với 2 máy bay vận tải C-130 Hercules và một máy bay quân dụng Lockheed C-5 Galaxy.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ kiếm 15 triệu ”đô” nhanh đến ngạc nhiên sau khi rời Nhà Trắng

Hôm thứ Ba vừa qua (9.7), cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận ông cùng vợ mình, bà Jill Biden, đã kiếm được tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - AP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN