Quốc gia đầu tiên ngoài Nga công nhận Donesk và Lugansk độc lập

Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự tức giận sau khi Syria tuyên bố công nhận sự độc lập của Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR).

Tổng thống Ukraine tuyên bố, Kiev sẽ cắt đứt quan hệ với Syria (ảnh: Guardian)

Tổng thống Ukraine tuyên bố, Kiev sẽ cắt đứt quan hệ với Syria (ảnh: Guardian)

“Cộng hòa Syria quyết định công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Chúng tôi sẽ liên lạc với 2 nước để thống nhất khuôn khổ tăng cường quan hệ, bao gồm cả việc thiết lập quan hệ ngoại giao theo quy định”, SANA – hãng thông tấn nhà nước Syria – dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này.

Syria – đồng minh của Nga ở Trung Đông – là quốc gia thứ 2 trên thế giới công nhận DPR và LPR độc lập.

Trước đó, hôm 22.2, Nga đã tuyên bố công nhận sự độc lập của 2 vùng ly khai ở Ukraine. Vài ngày sau, Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm “bảo vệ người dân” ở Donetsk va Lugansk.

Chỉ vài giờ sau thông báo của Bộ Ngoại giao Syria, Kiev đã đưa ra phản ứng gay gắt.

“Chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Syria”, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên Telegram và gọi động thái của Syria là “vô giá trị”.

Ông Zelensky cũng cảnh báo, những biện pháp trừng phạt mà Syria đang hứng chịu sẽ “nặng nề hơn”.

Đây không phải lần đầu tiên Syria công nhận sự độc lập của các khu vực ly khai được Moscow hậu thuẫn. Năm 2018, nước này cũng công nhận Nam Ossetia và Abkhazia độc lập khỏi Gruzia. Gruzia sau đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập: Ông Putin lên tiếng

Ngay sau khi NATO tuyên bố mời Phần Lan, Thụy Điển gia nhập, Tổng thống Nga Putin đã có những phát biểu về “tham vọng đế quốc” của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN