Quân đội Nigeria có động thái chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger

Trong số các quốc gia Tây Phi sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger, Nigeria là nước có ảnh hưởng lớn nhất, sở hữu lực lượng quân đội hùng hậu nhất.

Đám đông biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự ở Niger.

Đám đông biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự ở Niger.

Quân đội Nigeria đã có động thái chuẩn bị huy động binh sĩ phục vụ sứ mệnh quân sự chống lại phe đảo chính ở Niger dưới sự bảo trợ của Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS), báo Punch của Nigeria đưa tin.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ truyền thông Nigeria cho biết, bộ tư lệnh quân đội Nigeria đã ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị báo cáo về trung tâm tình trạng nhân sự, thiết bị, hậu cần và mức chi tiêu tài chính.

Truyền thông Nigeria cho rằng, đây là động thái chuẩn bị bước đầu trước khả năng ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger. Nigeria là quốc gia đóng vai trò lãnh đạo trong khối và có lực lượng quân đội mạnh mẽ nhất.

Một nguồn tin quân sự nói trên truyền thông Nigeria rằng, để đảm bảo thành công của sứ mệnh quân sự, liên quân ECOWAS cần huy động "quân số gấp 10 lần đối phương". Nguồn tin không cho biết quy mô lực lượng sẵn sàng, nhưng theo kế hoạch quân sự của ECOWAS, khối có thể huy động khoảng 25.000 binh sĩ.

Cuối tháng 7, lực lượng cận vệ Niger thông báo phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum, thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc (CNSP), dẫn đầu là tướng Abdourahmane Tchiani. Ông Bazoum cùng vợ và con trai bị quản thúc tại gia kể từ đó.

Hôm 10/8, ECOWAS đã đưa ra cam kết khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger, đặt lực lượng thường trực trong trạng thái sẵn sàng.

Sau tuyên bố của ECOWAS, chính quyền quân sự Niger đã thông báo tình trạng báo động cao và sẵn sàng hành động đáp trả. Tuy nhiên, theo đài Al Jazeera của Qatar, ECOWAS đang có vướng mắc nội bộ và chưa thống nhất triển khai quân tới Niger.

Hôm 13/8, tướng Tukur Gusau, quan chức quân đội Nigeria, lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội có kế hoạch đảo chính. "Quân đội không có vấn đề gì với nền dân chủ của đất nước và luôn trung thành với Tổng thống, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Bola Tinubu", ông Gusau nói trên truyền thông Nigeria. Tổng thống Nigeria Tinubu là người chủ trương giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger bằng giải pháp quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao người Niger ủng hộ đảo chính?

Hơn 10 ngày sau cuộc đảo chính quân sự tại Niger, khi thời hạn chót khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum do khối Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đưa ra đã hết mà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nigeria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN