Quân đội Nga thông báo diễn biến mới ở mặt trận miền Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã đạt thêm bước tiến ở mặt trận Donetsk, miền Đông Ukraine.

Lực lượng Nga trên tiền tuyến miền Đông Ukraine (ảnh: RT)

Lực lượng Nga trên tiền tuyến miền Đông Ukraine (ảnh: RT)

“Ở Donetsk, nhờ các đợt tấn công quyết liệt của lực lượng Nga, khu định cư Opytnoe đã được kiểm soát”, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – phát biểu hôm 18/11.

Ông Igor Konashenkov nhận định, tình hình giao tranh ở Donetsk là căng thẳng.

“Đối phương cố gắng phản công ở nhiều khu vực như Sladkoye, Vladimirovka và Pavlovka thuộc vùng Donetsk nhưng không thành. Hơn 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương sau các đợt phản công. Một xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép và 7 phương tiện quân sự của Ukraine bị phá hủy”, ông Konashenkov nói, lưu ý rằng pháo binh Nga được triển khai tốt ở 3 khu vực trên.

Trước đó, hôm 14/11, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Pavlovka – cứ điểm chiến lược ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Ukraine mở cuộc phản công lớn nhằm tái kiểm soát Pavlovka nhưng bất thành, thiệt hại hơn 1.400 quân.

Tuyết rơi ở Ukraine giữa xung đột (ảnh: CNN)

Tuyết rơi ở Ukraine giữa xung đột (ảnh: CNN)

Trong thông báo hôm 18/11, ông Konashenkov cũng xác nhận đợt tập kích tên lửa của lực lượng Nga một ngày trước đó.

“Do đợt tập kích tên lửa hôm 17/11, động thái gửi quân tiếp viện và vận chuyển vũ khí nước ngoài viện trợ đến chiến tuyến của Ukraine bị gián đoạn. Một kho vũ khí Ukraine chứa nhiều pháo do phương Tây viện trợ cũng bị phá hủy”, ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, nhiều mục tiêu thuộc nhóm cơ sở công nghiệp – quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy trong đợt tấn công tên lửa hôm 17/11.

“Tất cả tên lửa đều đánh trúng mục tiêu chỉ định”, ông Konashenkov nói.

Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, hôm 17/11, quân đội Nga phóng 18 tên lửa hành trình, 6 máy bay không người lái cảm tử. Mục tiêu chính là các hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Về tình hình Lugansk, Andrey Marochko – phát ngôn viên lực lượng ly khai ở Lugansk – cho hay, quân đội Ukraine ở một số nơi thuộc vùng này đã kiệt sức và chuyển từ thế công sang thế thủ.

“Lực lượng Ukraine chưa từ bỏ nỗ lực phản công. Nhưng ở một số khu vực, đối phương đã cạn kiệt nguồn lực, phải chuyển từ phản công sang phòng thủ linh hoạt hoặc phòng thủ toàn diện”, ông Marochko nói trên sóng truyền hình Nga.

Theo ông Marochko, lực lượng Ukraine coi tái kiểm soát Lugansk là một trong những mục tiêu chính. Đây là một trong những khu vực tập trung quân chủ lực của Ukraine.

Trước đó, hôm 17/11, RIA Novosti dẫn lời ông Leonid Pasechnik – lãnh đạo chính quyền Lugansk do Nga bổ nhiệm – cho hay, sau những đợt phản công liên tục, quân đội Ukraine đã kiểm soát khoảng 1% diện tích Lugansk.

Cảnh mất điện ở vùng Lviv, miền Tây Ukraine (ảnh: CNN)

Cảnh mất điện ở vùng Lviv, miền Tây Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 18/11, Ukrenergo – tập đoàn năng lượng Ukraine – thông báo, nhiệt độ giảm sâu sau khi tuyết rơi khiến lưới điện ở nhiều khu vực Ukraine chịu áp lực ngày càng lớn.

“Do nhiệt độ giảm nhanh, mức độ tiêu thụ điện để sưởi ấm ở nhiều khu vực tăng đáng kể. Ở một số nơi, chúng tôi đã cố gắng khôi phục nguồn điện sau các cuộc tấn công của quân đội Nga. Các đợt tập kích tên lửa liên tục khiến tình hình đã khó khăn lại càng thêm phức tạp”, Ukrenergo thông báo.

Ukrenergo cho biết, họ buộc phải cắt điện ở một số khu vực thuộc Ukraine nhằm “duy trì sự ổn định của lưới điện chung”. Ukrenergo cũng cử các đội nhân viên “làm việc suốt ngày đêm” để sửa chữa lưới điện.

Trong tuyên bố hôm 17/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, khoảng 10 triệu dân nước này sống trong cảnh không có điện.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky giải thích lý do không ra lệnh sơ tán dân Kiev khi Nga tập kích tên lửa

Tổng thống Zelensky cảnh báo, Ukraine có thể mất nhiều lãnh thổ nếu ông kêu gọi người dân sơ tán khỏi Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Interfax, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN