Quan chức Nhật Bản bị tố sàm sỡ, đòi "ôm và sờ ngực" nữ nhà báo

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Fukuda bị cáo buộc nói với một nữ nhà báo rằng: "Tôi có thể sờ ngực cô được không?".

Quan chức Nhật Bản bị tố sàm sỡ, đòi "ôm và sờ ngực" nữ nhà báo - 1

Junichi Fukuda là quan chức hàng đầu tại Bộ Tài chính Nhật Bản

Một quan chức cấp cao Nhật Bản vừa từ chức ngày hôm nay sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều nữ nhà báo, BBC đưa tin.

Theo đài BBC, Junichi Fukuda là quan chức hàng đầu tại Bộ Tài chính Nhật Bản. Ông phủ nhận mọi cáo buộc quấy rối tình dục được đăng tải trên tạp chí Shukan Shincho.

Theo thông tin trên tạp chí, Fukuda đã có những lời nói khiêu gợi tình dục với các nhà báo nữ.  Đầu tuần, tạp chí đã công bố một đoạn audio được cho là có giọng Fukuda nói: "Tôi có thể ôm cô được không?” và "Tôi có thể sờ ngực cô được không?".

Ngoài ra, Fukuda cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ nhà báo trong quán rượu, theo Guardian.

Fukuda cho biết mình chỉ từ chức vì không muốn làm gián đoạn công việc ở Bộ Tài chính, nơi vốn "đang đối mặt với một tình hình nghiêm trọng".

Bộ Tài chính Nhật Bản đang bị chỉ trích vì những cáo buộc thay đổi tài liệu để bảo vệ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khỏi những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu.

Bộ này cho biết họ có kế hoạch thuê một công ty luật để điều tra các cáo buộc trên.

TQ: Sàm sỡ nữ sinh, yêu râu xanh bị cả xe buýt “xử”

Hành khách và tài xế xe buýt đã chung tay “xử” tên yêu râu xanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC, Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN