Philippines: Diệt ma túy, bắn chết con gái Nam tước Anh

Xác của Maria Moynihan vừa được tìm thấy trên phố với 5 vết đạn.

Philippines: Diệt ma túy, bắn chết con gái Nam tước Anh - 1

Maria Moynihan (bên phải) chụp ảnh cùng với chị gái Maritoni Fernandez (Ảnh: Facebook)

Con gái của một quý tộc người Anh vừa bị bắn chết ở Philippines trong cuộc đàn áp đẫm máu của nước này chống lại tội phạm ma túy.

Xác của Maria Aurora Moynihan, 45 tuổi, nằm trên đường phố thủ đô Manila ngày 10.9, cảnh sát cho biết. Kẻ tấn công không xác định đã đặt một tấm biển bên cạnh ghi dòng chữ “Từ những kẻ buôn bán ma túy đến người nổi tiếng”.

Moynihan là con gái của Nam tước Moynihan thứ 3, một quý tộc người Anh chạy trốn sang Philippines vào cuối những năm 1960 sau khi bị cáo buộc lừa đảo. Ông đã quản lý nhiều nhà thổ và bị cáo buộc buôn bán ma túy cho đến năm 1991, khi ông qua đời vì một cơn đột quỵ.

Là một công dân mang hai quốc tịch Anh và Philippines, Maria Moynihan cũng bị cáo buộc tham gia buôn bán ma tuý. Cô từng được bảo lãnh sau khi bị tố cáo sở hữu ma túy trái phép vào năm 2013.

Xác của Maria Moynihan được tìm thấy trên đường phố với năm vết đạn.

"Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy một loạt tiếng súng nổ, sau đó nhìn thấy một chiếc xe rời khỏi khu vực hiện trường nhưng không nhìn thấy biển số xe", Chánh thanh tra Jay Cuden nói với hãng tin AFP.

Ông cho biết không có vụ bắt giữ nào. "Cô ta được coi như là một con người ma túy", ông nói thêm.

Philippines: Diệt ma túy, bắn chết con gái Nam tước Anh - 2

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã dành 3 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình để tiến hành một chiến dịch tiêu diệt tất cả những người tham gia vào việc buôn bán ma túy tràn lan, khiến các nhóm nhân quyền và nhiều quốc gia lo ngại.

Hơn 3.500 người bị tình nghi là buôn bán hoặc sử dụng ma túy đã bị giết, khoảng 1/3 do cảnh sát, còn lại do các lực lượng dân quân cảnh vệ. Ông Duterte công khai khuyến khích người dân ra tay giết người nghiện và nói rằng ông sẽ không truy tố cảnh sát vì các vụ giết người ngoài vòng pháp luật.

Chị gái của Moynihan là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Philippines, cho biết gia đình cô có một ưu tiên sau cái chết của Moynihan.

"Đó là bảo vệ con cái của Moynihan khỏi những nỗi đau. Chúng tôi có thể dành thời gian này để đau buồn, thương tiếc nhưng quan trọng hơn cả, chúng tôi sẽ ghi nhớ cuộc đời của cô ấy và tôi luôn vinh dự khi gọi cô ấy là em gái", Maritoni Fernandez nói.

Một cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc đang được thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN