Phát hiện chất kịch độc trong thư gửi TT Mỹ

Cơ quan chức năng Mỹ vừa phát hiện chất ricin, độc hơn cyanua 1.000 lần, trong một bức thư gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cục Mật vụ Mỹ nói rằng bức thư tới từ một cơ quan phụ trách thư từ, bưu kiện hôm 16/4 (giờ Mỹ). Cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy một bức thư gửi thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker chứa chất ricin.

Cảnh sát đang thẩm vấn một nghi phạm liên quan đến hai lá thư chứa chất kịch độc này.

Tất cả thư từ gửi tới Quốc hội Mỹ đều được phân loại và kiểm tra ở một cơ sở cách xa nơi làm việc, từ khi virus gây bệnh than được gửi tới hai thượng nghị sị năm 2001.

Sau vụ đánh bom kép ở thành phố Boston chiều 15/4, an ninh được tăng cường, độ cảnh giác được nâng cao ở các thành phố lớn ở Mỹ và nhiều nước khác. Tuy nhiên, vụ đánh bom và vụ gửi thư chứa chất kịch độc được đánh giá sơ bộ là không liên quan với nhau.

Phát hiện chất kịch độc trong thư gửi TT Mỹ - 1

Hoa, hạt và cây đậu castor (Ảnh: Ecolibrary, UCC)

Ricin được chiết xuất từ hạt đậu castor có nguồn gốc Địa Trung Hải, Ấn Độ và châu Phi. Nếu hít, nuốt hoặc tiêm ricin thì rất dễ tử vong. Nếu trẻ em nhai 1-3 hạt đậu castor, người lớn nhai 8 hạt thì họ có thể tử vong nhanh chóng. Chất độc là một phần của chất thải sinh ra khi sản xuất dầu castor (dùng để chế sơn, véc-ni, sáp và xi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo AP, BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN