Ông Trump ra “tối hậu thư” với Ấn Độ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 tuyên bố sẽ "rất nhanh chóng" tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông Trump nói mức thuế mới sẽ vượt mức 25% hiện tại và có thể được áp dụng trong vòng 24 giờ tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga vào ngày 22/10/2024. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc phỏng vấn trên CNBC vào ngày 5/8, ông Trump nói: “Ấn Độ đang tiếp tay cho cỗ máy chiến tranh. Nếu họ cứ làm vậy, tôi sẽ không hài lòng”. Ông Trump cũng chỉ trích mức thuế mà Ấn Độ áp dụng với hàng Mỹ là quá cao, dù thừa nhận New Delhi đã đề xuất cho phép hàng hóa Mỹ nhập khẩu với mức thuế 0%. Ấn Độ gần đây cũng đã bắt đầu mua dầu từ Mỹ trở lại nhưng vẫn ở mức thấp.
Ông Trump cho rằng những sự thay đổi này là “không đủ tốt” vì Ấn Độ vẫn đang mua dầu Nga. “Họ nói sẽ cho chúng ta mức thuế 0%, để chúng ta vào được thị trường. Nhưng điều đó không đủ, bởi việc họ làm với dầu mỏ là không chấp nhận được”.
Hôm 31/7, ông Trump đã thông báo áp thuế đối ứng 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, kèm theo các biện pháp bổ sung nhưng chưa nêu cụ thể, như một phần trong chính sách nhằm trừng phạt các nước mua năng lượng từ Nga.
Trước sức ép từ Mỹ, một quan chức Ấn Độ giấu tên khẳng định việc mua dầu Nga đã giúp bình ổn giá năng lượng toàn cầu, bằng cách giảm áp lực lên nguồn cung từ các khu vực khác. “Nếu chúng tôi ngừng mua dầu Nga, ai sẽ thay thế lượng đó để giữ cân bằng thị trường và ngăn giá dầu tăng vọt? Chúng tôi không muốn lặp lại tình trạng năm 2022 khi giá dầu tăng tới 137 USD/thùng”, một quan chức Ấn Độ nói, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng phản ứng việc nước này bị “chỉ trích một cách thiếu công bằng” vì tiếp tục giao thương với Nga, trong khi các quốc gia phương Tây cũng duy trì các hoạt động tương tự. “Chính những quốc gia lên án Ấn Độ lại đang tiếp tục giao thương với Nga”, tuyên bố của bộ nêu rõ, đồng thời dẫn chứng rằng Liên minh châu Âu trong năm 2024 đã thực hiện giao dịch thương mại với Nga trị giá 67,5 tỷ euro, bao gồm 16,5 triệu tấn khí hóa lỏng.
Ấn Độ đề cập việc Mỹ hiện vẫn đang nhập khẩu urani hexa florua từ Nga để phục vụ ngành công nghiệp điện hạt nhân, cũng như các mặt hàng như palladium, phân bón và hóa chất.
Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval vẫn dự kiến đến thăm Nga trong tuần này, còn Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar có thể sẽ tới Moscow trong vài tuần tới, theo Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp mới, sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Steven Witkoff với Tổng thống Nga Putin.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/08/2025 07:52 AM (GMT+7)