Ông Trump muốn giáng đòn tên lửa hủy diệt cơ sở hạt nhân Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc giáng đòn không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran cho đến khi các cố vấn khuyên không nên có hành động đẩy căng thẳng lên đến đỉnh điểm, tờ New York Times dẫn hai nguồn tin tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo New York Times, ông Trump đã thảo luận về việc không kích Iran với Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley tại Phòng Bầu Dục hôm 12.11.

Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau khi các thanh sát viên quốc tế thông báo với các thành viên Liên Hợp Quốc về việc Iran đang tích trữ đáng kể nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Một nguồn tin nói trên tờ NY Times: “Ông Trump yêu cầu cung cấp các lựa chọn tấn công. Các cố vấn nêu kịch bản và cuối cùng khuyên ông Trump không nên tiếp tục, vì sẽ gây xung đột toàn diện với Iran”.

Nguồn tin khẳng định, đòn tấn công chắc chắn sẽ nhắm đến cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Sau khi lắng nghe lời khuyên của các cố vấn, ông Trump quyết định tạm thời chưa dùng đến biện pháp quân sự.

Ngoại trưởng Pompeo và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự leo thang. Nhưng theo nguồn tin, ông Trump có thể vẫn đang cân nhắc tấn công Iran, bao gồm cả các mục tiêu dân quân Iran ở Iraq.

Iran cho đến nay đã công khai vi phạm toàn bộ các điều khoản nằm trong thỏa thuận hạt nhân ký dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, với lý do ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này năm 2018.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Theo NY Times, các quan chức Lầu Năm Góc và quan chức an ninh quốc gia Mỹ đang ngày càng lo ngại về khả năng ông Trump muốn giáng đòn quân sự nhằm vào Iran và các đối thủ tiềm tàng trước khi không còn cơ hội.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thể hiện lập trường sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân, đảm bảo rằng Iran không phát triển vũ khí hủy diệt, một khi ông Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã mở rộng kho chứa uranium lên tới 12 lần so với thời điểm năm 2018. Báo cáo hồi đầu tháng này cho biết, Iran đang sở hữu 2,4 tấn uranium nghèo, tăng 300kg so với báo cáo ngày 25.8.

Theo thỏa thuận hạt nhân Iran ký với các cường quốc năm 2015, nước này cam kết chỉ duy trì 220kg uranium nghèo.

Theo IAEA, Iran cũng đang tích cực làm giàu uranium lên mức 4,5%, so với ngưỡng 3,67% như thỏa thuận năm 2015.

Tuy nhiên, đây chưa phải là trữ lượng uranium lớn nhất Iran từng sở hữu. Năm 2013, Iran sở hữu tới 7 tấn uranium ở cấp độ đã được làm giàu, nhưng không sản xuất thành bom nguyên tử.

Nguồn: [Link nguồn]

Người cùng đảng nói với ông Trump: ”Thời đã tận”

Khi ông Trump vẫn chưa chấp nhận nhượng bộ và chuyển giao quyền lực cho ông Biden, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN