Giữa xung đột, Tổng thống Ukraine kể chuyện đau lòng

Câu chuyện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phần nào cho thấy sự khốc liệt của một cuộc chiến.

Vẻ mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo hôm 25.2 (ảnh: TASS)

Vẻ mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo hôm 25.2 (ảnh: TASS)

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 24.2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, toàn bộ đơn vị đồn trú trên đảo Rắn (còn có tên gọi khác là đảo Zmiinyi) của Ukraine đã thiệt mạng khi giao tranh với quân đội Nga. Theo ông Zelensky, trên đảo có 13 lính Ukraine đồn trú và không ai chịu đầu hàng khi tàu chiến Nga đe dọa.

“Theo thông tin hiện có, đảo Rắn đã thất thủ”, ông Zelensky thông báo.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, lực lượng biên phòng trên đảo Rắn bị 2 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga là "Moscow" và "Vasily Bykov" uy hiếp.

Trong một đoạn ghi âm trên đảo Rắn trước khi giao tranh xảy ra, tàu chiến Nga thông báo: “Đây là tàu chiến Nga. Chúng tôi khuyên các bạn bỏ vũ khí và đầu hàng để tránh đổ máu và thương vong không cần thiết. Nếu không chúng tôi sẽ tấn công”.

Đáp lại là những lời lẽ cứng rắn của một binh sĩ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, 13 binh sĩ tử trận mới chỉ đồn trú trên đảo Rắn được một ngày, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở miền đông ly khai.

“Những người lính biên phòng đã hy sinh anh dũng và quyết không đầu hàng. Họ sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng của Ukraine”.

Tuy nhiên, về sự kiện này, phía Nga lại đưa ra thông tin khác. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.2 tuyên bố 82 binh sĩ trên đảo Zmeiny đã hạ vũ khí đầu hàng, ký cam kết không thực hiện các hành động thù địch. Các binh sĩ này sẽ được trở về gia đình trong tương lai gần.

Về thương vong chung, ông Zelensky nói rằng ít nhất 137 người đã thiệt mạng ở Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Theo Tổng thống Ukraine, thương vong trong những ngày tới sẽ còn tăng lên đáng kể khi quân đội Nga tìm cách kiểm soát Kiev.

“Số phận của đất nước hiện giờ phụ thuộc hoàn toàn vào quân đội, lực lượng an ninh và tất cả các người lính của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Đảo Rắn được cho là có ý nghĩa chiến lược ở Biển Đen khi chỉ cách đồng bằng sông Danube rộng lớn 35 km về phía đông và cách Romania – một nước thành viên NATO – vài km. Hòn đảo từng là tâm điểm tranh chấp giữa Ukraine và Romania về việc phân định thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế rất giàu trữ lượng dầu khí.

Trong khi Tổng thống Ukraine thông báo về thương vong, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 24.2, quân đội nước này đã vô hiệu hóa 83 căn cứ quân sự mặt đất, phá hủy 2 máy bay Su-27, 2 máy bay Su-24 và 4 máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh quân sự phe ly khai miền đông Ukraine ra sao?

Có rất nhiều nhận định và tranh cãi về quy mô cũng như sức mạnh thực sự của lực lượng quân sự do phe ly khai ở miền đông Ukraine thành lập. Từ năm 2014, họ đã giao tranh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN