Ông Kim kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân chuẩn bị khả năng xảy ra chiến tranh

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh, cũng như để bảo vệ chủ quyền hàng hải.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 2-2 đưa tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường lực lượng hải quân nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh và cũng để bảo vệ chủ quyền hàng hải.

Ông Kim Jong-un thăm xưởng đóng tàu quân sự Nampho. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Jong-un thăm xưởng đóng tàu quân sự Nampho. Ảnh: YONHAP

Theo KCNA, ông Kim đưa ra lời kêu gọi trên khi thị sát xưởng đóng tàu quân sự Nampho ở thành phố cùng tên cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 65 km về phía tây nam. Thời gian cụ thể của chuyến thị sát không được công bố.

“Tăng cường lực lượng hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền hàng hải và thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chiến tranh” - KCNA dẫn lời ông Kim nói trong chuyến thị sát.

KCNA cho biết ông Kim đã được thông báo về các hoạt động chế tạo tàu chiến và yêu cầu các quan chức thúc đẩy kế hoạch phát triển quân sự 5 năm được đưa ra trong đại hội đảng Lao động Triều Tiên năm 2021.

Ông Kim bày tỏ sự kỳ vọng rằng các công nhân của xưởng đóng tàu Nampho sẽ đóng thành công những con tàu lớn “ngang tầm thế giới”.

Thông tin về chuyến thị sát của ông Kim được công bố sau khi Triều Tiên tiến hành ba vụ phóng tên lửa hành trình trong một tuần, bao gồm một tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm (SLBM), có tên gọi “Pulhwasal-3-31”.

Triều Tiên năm ngoái đã hạ thủy một tàu ngầm, mà nước này gọi là “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” đầu tiên, loại tàu mà quân đội Hàn Quốc vào thời điểm đó cho rằng có vẻ như chưa hoạt động.

Các nhà phân tích cho biết con tàu này dường như được chỉnh sửa từ một tàu ngầm diesel-điện hiện có được thiết kế lần đầu vào những năm 1950, và đặt ra câu hỏi về những hạn chế khi sử dụng, theo hãng tin AFP.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi thực hiện các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác hòa giải và thống nhất, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/1 đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN