Nổ lớn rung chuyển khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, IAEA cảnh báo gắt

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Một vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể gây ra hậu quả rất khó lường (ảnh: CNN)

Một vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể gây ra hậu quả rất khó lường (ảnh: CNN)

“Các vụ nổ bất ngờ đã chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên bình ở nhà máy Zaporizhia. Chúng tôi kêu gọi các bên có biện pháp ngăn chặn sự cố hạt nhân ở đây”, Tổng giám đốc IAEA – ông Rafael Mariano Grossi – phát biểu hôm 20/10.

Theo IAEA, khoảng 15 vụ nổ liên tiếp xảy ra từ ngày 19 – 20/10 đã làm rung chuyển khu vực nhà máy điện Zaporizhia. Một số chuyên gia IAEA đang có mặt tại nhà máy Zaporizhia và theo dõi tình hình ở đây.

IAEA thông báo, một số tòa nhà, kho chứa chất thải và trang thiết bị ở nhà máy Zaporizhia bị thiệt hại do các vụ nổ. Tuy nhiên, khu vực này chưa xảy ra nguy cơ mất an toàn hạt nhân cũng không ghi nhận thương vong về người.

“Tin tức từ đội ngũ của chúng tôi cho thấy tình hình rất đáng lo ngại. Các vụ nổ gây thiệt hại cho nhà máy là điều không thể chấp nhận được. Bên nào đứng sau vụ việc cần chấm dứt ngay lập tức hành động như vậy. Họ đang đùa với lửa”, ông Grossi nói.

Renat Karchaa, cố vấn Cơ quan điều hành năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, cho hay, khoảng 15 quả đạn pháo đã bắn vào nhà máy Zaporizhia. Không có ghi nhận về tình trạng rò rỉ phóng xạ.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, các vụ nổ xảy ra từ ngày 19 – 20/11 ở Zaporizhia là do đạn pháo bắn từ phía Ukraine.

“Lực lượng Kiev không dừng lại các hành vi khiêu khích nhằm gây ra thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện Zaporizhia”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lưu ý rằng nồng độ phóng xạ ở nhà máy vẫn ở mức “bình thường”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại đối với nhà máy Zaporizhia sẽ được IAEA và các chuyên gia của Rosenergoatom đánh giá.

Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Quân đội Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với 6 lò phản ứng từ tháng hồi tháng 3. Sau khi Nga tuyên bố “quốc hữu hóa” nhà máy Zaporizhia, cơ sở này do các chuyên gia Nga và Ukraine vận hành.

Trước xung đột, Zaporizhia sản xuất 1/5 lượng điện tiêu thụ của Ukraine.

Hạ tầng năng lượng Ukraine hư hỏng nghiêm trọng do giao tranh (ảnh: CNN)

Hạ tầng năng lượng Ukraine hư hỏng nghiêm trọng do giao tranh (ảnh: CNN)

Hôm 20/11, Ukrenergo – tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine – thông báo, tất cả các khu vực ở Ukraine sẽ bị cắt điện để bảo đảm an toàn cho mạng lưới.

“Hôm nay, ngày 20/11, việc cắt điện theo kế hoạch sẽ được áp dụng ở tất cả các khu vực của Ukraine. Thời gian là từ 8 giờ sáng đến nửa đêm”, Ukrenergo thông báo.

Ukrenergo cho hay, Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng khi lực lượng Nga liên tục tấn công vào hệ thống năng lượng.

“Tình hình rất khó khăn. Chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để sửa chữa lưới điện. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp, kết nối và duy trì trạng thái cân bằng”, Ukrenergo thông báo.

Nguồn: [Link nguồn]

IAEA ra nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua nghị quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN