Nhiều người Mỹ tưởng đã thoát "ác mộng" khẩu trang

Sự kiện: Tin tức COVID-19

TS Anthony Fauci hôm 20-5 cho hay nhiều người Mỹ đang “hiểu sai” hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo những người được tiêm vắc-xin đầy đủ không cần đeo khẩu trang trong hầu hết các trường hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Axios, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ cho rằng hướng dẫn liên bang mới khẳng định những người được tiêm chủng rằng họ có thể cảm thấy an toàn dù họ ở ngoài trời hay trong nhà. Nhưng CDC cũng khuyến cáo những người chưa được tiêm chủng vẫn nên đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

TS Anthony Fauci cho rằng nhiều người Mỹ đang “hiểu sai” hướng dẫn mới của CDC. Ảnh: Reuters

TS Anthony Fauci cho rằng nhiều người Mỹ đang “hiểu sai” hướng dẫn mới của CDC. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ rằng mọi người đang hiểu sai, họ nghĩ rằng được phép bỏ đeo khẩu trang cho tất cả. Không phải vậy" - ông Fauci nói.

TS Fauci cho rằng: "Mọi người đọc thông tin một cách nhanh chóng hoặc nghe kể và chỉ nghe một nửa. Họ nghĩ rằng chúng tôi kêu gọi không cần đeo khẩu trang. Đó không phải là những gì CDC nói".

Người dân đi trên phố không đeo khẩu trang ở New York. Ảnh: Reuters

Người dân đi trên phố không đeo khẩu trang ở New York. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới giảm trên khắp nước Mỹ, ngày càng có nhiều bang bắt đầu dỡ bỏ hạn chế về đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng khác nhau giữa các bang đã khiến một số bang khuyến khích người dân tiêm phòng bằng nhiều hình thức.

New York khuyến khích người dân tiêm phòng bằng giải thưởng xổ số. Ảnh: Reuters

New York khuyến khích người dân tiêm phòng bằng giải thưởng xổ số. Ảnh: Reuters

Khoảng 37% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ và 47% người được tiêm ít nhất một liều, theo CDC.

Mỹ đẩy mạnh hoạt động tiêm phòng. Ảnh: Reuters

Mỹ đẩy mạnh hoạt động tiêm phòng. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, bang Iowa đã cùng với một số bang khác thông qua luật cấm các thành phố, hạt và trường học yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Thống đốc ở các bang Texas và Florida cũng thông qua các biện pháp tương tự.

Người dân ở bang Iowa không đeo khẩu trang khi đi trên đường. Ảnh: Reuters

Người dân ở bang Iowa không đeo khẩu trang khi đi trên đường. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại các bang do đảng Dân chủ kiểm soát như New York và Connecticut thực thi khuyến cáo của CDC nhưng vẫn kêu gọi người chưa tiêm phòng tiếp tục đeo khẩu trang. Các bang này cũng không cấm các cơ sở kinh doanh yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.

Bên cạnh nhiều bang dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, một số nơi khác vẫn tiếp tục duy trì biện pháp này nhằm phòng ngừa dịch Covid-19. Chẳng hạn như bang California sẽ áp dụng quy định đeo khẩu trang đến ngày 15-6, bang Indiana duy trì đến ngày 7-6 và bang Kentucky sẽ kéo dài quy định đến ngày 11-6.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm cột mốc lớn trong cuộc chiến chống Covid-19 của Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 13-5 khẳng định những người đã được tiêm phòng Covid-19 đầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN