Ngoại trưởng Mỹ: Hong Kong “không còn tự chủ”, có thể bị Mỹ tước quy chế đặc biệt

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27.5 tuyên bố Hong Kong không còn được coi là tự chủ so với đại lục, động thái có thể dẫn đến sự thay đổi của Mỹ trong chính sách với thành phố này.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên đường phố Hong Kong ngày 27.5.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên đường phố Hong Kong ngày 27.5.

“Tôi đã xác nhận trước Quốc hội ngày hôm nay rằng Hong Kong không còn đảm bảo được hưởng quy chế đặc biệt theo luật pháp Mỹ như trước khi Anh trao trả thành phố này cho Trung Quốc vào năm 1997”, ông Pompeo tuyên bố, theo CNN.

Theo quy định, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hong Kong còn duy trì quyền tự chủ hay không để được hưởng quy chế đặc biệt, bao gồm ưu đãi về thương mại từ Mỹ.

Hong Kong được hưởng ưu đãi đặc biệt như được mua các công nghệ nhạy cảm, đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng đô la Mỹ và đô la Hong Kong, đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh.

Người dân Hong Kong không bị Mỹ hạn chế về thị thực như với cư dân Trung Quốc đại lục. Hong Kong cũng không bị Washington tăng thuế các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ như đại lục.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng quyết định của ông với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ là điều “không mong muốn”, nhưng “dựa trên tình hình thực tế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người quyết định có tước quy chế đặc biệt mà Hong Kong đang được hưởng hay không.

Kurt Tong, cựu quan chức Mỹ am hiểu về vấn đề Hong Kong, nói rằng Nhà Trắng sẽ đánh giá kỹ tình hình. Nhưng ông Tong cho rằng việc Mỹ tước quy chế đặc biệt, không còn coi Hong Kong như một trung tâm tài chính là một con dao hai lưỡi.

Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm áp đặt luật an ninh riêng cho Hong Kong. Luật mới được đệ trình vào ngày khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Trung Quốc hôm 22.5. Quốc hội Trung Quốc dự kiến bỏ phiếu vào cuối kỳ họp ngày 28.5.

Bắc Kinh khẳng định dự luật an ninh không làm ảnh hưởng đến sự tự chủ của đặc khu hành chính.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái mới của Bắc Kinh ”thêm dầu vào lửa” ở Hồng Kông

Mặc dù Mỹ và một số nước phương Tây chỉ trích và những cuộc biểu tình đang có chiều hướng gia tăng tại Hồng Kông,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN