Nga triệu đại sứ Sri Lanka, đòi trả máy bay sớm

Sự kiện: Tin tức Nga

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Sri Lanka Janitha Abeywickrama Liyanage để phản đối vụ bắt giữ một máy bay dân sự của hãng hàng không Aeroflot.

Đài Sputnik dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết vào ngày 3-6, họ đã triệu tập Đại sứ Sri Lanka tại Nga Janitha Abeywickrama Liyanage để phản đối việc nước này bắt giữ máy bay của Aeroflot tại sân bay Bandaranaike. 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định trên của cơ quan tư pháp Sri Lanka là "vô căn cứ". Chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu SU289 buộc phải hủy lịch trình dự kiến từ Colombo - Sri Lanka đến Moscow - Nga hôm 2-6. 

"Chúng tôi đã kêu gọi phía Sri Lanka giải quyết vấn đề này trong một thời gian ngắn để tránh gây tác động tiêu cực đối với các mối quan hệ song phương thân thiện truyền thống" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Aeroflot thông báo sẽ đình chỉ các chuyến bay thương mại đến Sri Lanka ở thời điểm hiện tại. Hãng này cho biết thêm những hành khách đã mua vé trên chuyến bay SU289 sẽ được vận chuyển trở về thủ đô Moscow vào hai ngày 4 và 5-6.

Một máy bay Airbus A330-300 của Aeroflot tại sân bay Vladivostok (Nga). Ảnh: Wikimedia

Một máy bay Airbus A330-300 của Aeroflot tại sân bay Vladivostok (Nga). Ảnh: Wikimedia

Trước đó, tờ báo địa phương News First cho hay nhà chức trách Sri Lanka cấm chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu SU289 rời khỏi nước này cho đến ngày 16-6. Tòa án thương mại cấp cao Colombo đã ban hành "lệnh bắt giữ máy bay của Aeroflot" theo khiếu nại của Công ty Celestial Aviation Trading Limited (Ireland) - vốn liên kết với đơn vị cho thuê máy bay GECAS (Ireland).

Aeroflot xác nhận thông tin trên và cho biết một phiên toà về việc thả tự do cho máy bay vừa nêu sẽ được tổ chức vào ngày 8-6 tới.

Nhà điều hành tour du lịch Nga - Intourist - nói với các phóng viên rằng nhiều người Nga trên chiếc máy bay bị bắt giữ đã được cung cấp chỗ ở tại một khách sạn gần đó. Theo cổng thông tin Airfleets, máy bay bị bắt giữ tại Sri Lanka được đăng ký ở Nga hồi cuối tháng 4 năm nay và từng được đăng ký tại Bermuda.

Aeroflot hiện có 12 máy bay Airbus A330. Hồi tháng 5, hãng này mua 8 máy bay từ các chủ sở hữu nước ngoài.

Sau khi các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan tới "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, các đơn vị cho thuê máy bay yêu cầu Moscow trả lại các máy bay đang thuê vì lo ngại các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Một số nước đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga và đe dọa sẽ bắt giữ các máy bay được đăng ký và cho thuê ở nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ trừng phạt bạn thân – “người giữ tiền” của ông Putin và hàng loạt công ty Nga

Mỹ trừng phạt thêm các cá nhân, bao gồm bạn thân hơn 40 năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng loạt công ty Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN