Nga tiết lộ lập trường của Mỹ, Anh, Pháp vụ Israel không kích tòa lãnh sự Iran ở Syria

Nga muốn soạn thảo văn kiện lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng không đạt được sự đồng thuận với Mỹ, Anh và Pháp.

Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky.

Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky.

Mỹ và Anh từ chối thảo luận việc đưa ra tuyên bố chung về cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an, theo TASS.

"Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 2/4, Nga đã chuẩn bị một dự thảo tuyên bố chung với cách phản ứng tiêu chuẩn khi xảy ra trường hợp như vậy. Tuy nhiên, Mỹ và Anh tỏ ra không muốn thảo luận về vấn đề này với lý do thiếu cách tiếp cận thống nhất ", ông Polyansky nói.

Ông Polyansky nói trong phiên họp ngày 2/4, Mỹ, Anh và Pháp - 3 quốc gia thành viên thường trực bên cạnh Nga và Trung Quốc - "từ chối lên án cuộc không kích vi phạm luật pháp quốc tế của Israel" và thay vào đó "đưa ra những tranh luận và cuối cùng dẫn đến kết luận rằng đó là lỗi của Iran".

"Điều này cho thấy tiêu chuẩn kép của bộ ba quốc gia phương Tây và thái độ của các nước này đối với luật pháp và trật tự quốc tế”, ông Polyansky nói thêm.

Hôm 1/4, hãng thông tấn Syria SANA đưa tin, Israel đã giáng đòn không kích đánh sập một tòa nhà ở thủ đô Damascus. Iran nói tòa nhà bị đánh sập là tòa lãnh sự. 

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có 7 sĩ quan của lực lượng thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm 2 sĩ quan cấp tướng.

Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria. Giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định Tehran sẽ "khiến Israel phải hối hận". Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói Tehran sẽ không bỏ qua cho Israel.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, nói không quân nước này tấn công một tòa nhà quân sự ở Syria do IRGC vận hành dưới vỏ bọc tòa nhà dân sự. "Đây không phải là lãnh sự quán và cũng không phải đại sứ quán", ông Hagari nói, cho biết quan điểm của Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Israel cần nắm rõ vị trí của mục tiêu cần ám sát trước khi thực hiện cuộc tấn công nhằm đảm bảo rằng không có sai sót xảy ra, báo Anh iNews tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN