Nga sắp có siêu tàu sân bay 40.000 tấn, chở theo 40 chiến đấu cơ "khủng"

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Bản phác thảo mới cho chiếc tàu sân bay phi hạt nhân của hải quân Nga cho thấy, chiến hạm Nga có thể chở theo hơn 40 máy bay, trực thăng và máy bay không người lái bao gồm tiêm kích Su-57.

Nga sắp có siêu tàu sân bay 40.000 tấn, chở theo 40 máy bay gồm tiêm kích Su-57

Nga sắp có siêu tàu sân bay 40.000 tấn, chở theo 40 máy bay gồm tiêm kích Su-57

Đây là tuyên bố của ông Pavel Filippov, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Krylov của Nga trong một bài phỏng vấn.

Theo Sputnik, Trung tâm Krylov đang phát triển một mô hình tàu sân bay phi hạt nhân đa nhiệm cho hải quân Nga. Lượng giãn nước toàn tải của siêu tàu sân bay Nga trong tương lai là 40.000 tấn. Chi phí đóng tàu sân bay ước tính là 200 tỷ rúp (3,13 tỷ USD). Thời gian đóng tàu là 5 năm.

“Theo bản phác thảo, tàu sân bay của Nga sẽ có thể chở theo khoảng 40 máy bay và trực thăng hoặc thậm chí nhiều hơn”, ông Filippov nói.

Cũng theo ông Filippov, tàu sân bay mới còn có thể chở theo các máy bay không người lái hoạt động trên biển thế hệ mới nhất Okhotnik và phiên bản chiến đấu cơ Su-57 phục vụ lực lượng hải quân.

“Trên lý thuyết, chúng tôi có thể mang theo số lượng lớn chiến đấu cơ Su-57 trên boong tàu nếu như phiên bản hải quân của Su-57 được sản xuất cùng với những cải tiến về trọng lượng và một số bộ phận”, ông Filippov cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ký bản hợp đồng mua 76 chiến đấu cơ Su-57 trong Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế "Army-2019" được tổ chức cuối tháng Sáu.  

Trung tâm Krylov cũng là đơn vị phát triển thiết kế tàu sân bay hạt nhân thuộc Đề án 23000E "Shtorm" có trọng tải 100.000 tấn với khả năng mang theo 90 máy bay cho hải quân Nga. Song theo giới quan sát, do khó khăn về tài chính và kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Nga nhiều khả năng sẽ không thể triển khai dự án này.

Tàu sân bay 65.000 tấn Anh đối đầu tàu sân bay Nga: Bên nào thắng?

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của Nga được trang bị hỏa lực cực mạnh, đủ sức hủy diệt bất cứ nhóm tác chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN