Nga nêu cách giải quyết khủng hoảng quan hệ với phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, khủng hoảng quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ được quyết với điều kiện là lợi ích của Moscow phải được bảo đảm.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: RT)

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: RT)

Phát biểu hôm 4/9 trên kênh truyền hình Rossiya (Nga), ông Dmitry Peskov khẳng định cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây chắc chắn sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán.

“Các nước phương Tây đã mắc quá nhiều sai lầm và giờ họ đang phải trả giá cho chúng”, ông Peskov nói.

“Mọi cuộc đối đầu đều diễn ra (sau sai lầm từ phương Tây) và bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng phải được giải quyết trên bàn đàm phán. Lần này cũng không ngoại lệ”, ông Peskov nói, lưu ý rằng kịch bản đàm phán sẽ không đến sớm.

Theo ông Peskov, trong trường hợp Nga và phương Tây đàm phán, Moscow sẽ không do dự trong việc bảo vệ các lợi ích của mình.

“Nga đã thu được kinh nghiệm vô giá trong việc đối phó với phương Tây những năm gần đây và sẽ sử dụng kinh nghiệm này để đối thoại theo cách mà lợi ích của Nga không bị tổn hại”, ông Peskov nói.

Quan chức Điện Kremlin cũng liệt kê những gì mà ông coi là “sai lầm” của phương Tây, trong đó có quyết định “khủng khiếp” của Đức khi gửi vũ khí cho Ukraine.

Ông Peskov cũng đổ lỗi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do các quyết định “vô lý” từ EU. Theo ông Peskov, giới lãnh đạo khối này đã khiến việc bảo trì các đường ống cấp khí đốt của Gazprom gặp khó khăn.

“Gazprom không có lỗi, lỗi là bởi các chính trị gia EU. Họ là những người đưa ra quyết định trừng phạt”, ông Peskov nói, đề cập đến đường ống Nord Stream 1 đang bị đình chỉ vô thời hạn.

Khí đốt từ Tập đoàn năng lượng Gazprom đang là vấn đề gây tranh cãi lớn giữa Nga và EU (ảnh: RT)

Khí đốt từ Tập đoàn năng lượng Gazprom đang là vấn đề gây tranh cãi lớn giữa Nga và EU (ảnh: RT)

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Gazprom đã “dành nhiều thập kỷ” để được công nhận là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và cho đến nay vẫn chưa làm gì khiến danh tiếng đó bị lu mờ.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ, quan hệ Nga – EU rơi vào khủng hoảng kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi Mỹ và EU liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine và trừng phạt Moscow, Nga đã giảm dòng khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20% lưu lượng tối đa. Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hôm 2/9, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cũng thông báo đình chỉ vô thời hạn Nord Stream 1 – đường ống duy nhất dẫn khí đốt từ Nga sang Đức còn hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức tung gói hỗ trợ ”khủng”, quyết vượt mùa đông thiếu khí đốt Nga

Đức sẽ chi gói tài chính trị giá 65 tỷ euro (khoảng 64,7 tỷ USD) nhằm giảm bớt gánh nặng của người dân trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng tăng vọt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN