Nga lạc quan về kinh tế năm 2023

Sự kiện: Tin tức Nga

So với năm cũ 2022, kinh tế Nga năm 2023 dự kiến sẽ tốt hơn, theo Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24 tuần này, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov cho rằng năm mới 2023 sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với nền kinh tế Nga so với năm 2022, khi quốc gia này phải hứng chịu các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov. Ảnh: TASS

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrey Belousov. Ảnh: TASS

Theo ông Belousov, Nga đã xoay sở để vượt qua cả những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông lưu ý rằng dù có những dự báo đáng lo ngại về một cuộc suy thoái khá nghiêm trọng, sự suy giảm thực tế trong hoạt động kinh tế hóa ra lại nhỏ hơn nhiều so với những dự đoán ban đầu.

“Chúng tôi tin rằng năm 2023, nếu không có gì xảy ra, sẽ tự nhiên dễ dàng hơn nhiều so với năm 2022” – theo ông Belousov.

Ông Belousov nói ông hy vọng tăng trưởng GDP của Nga trong năm tới sẽ “gần bằng 0”, cao hơn mức dự báo chính thức.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP của Nga sẽ giảm 2,9% trong 2022 và giảm 0,8% vào năm 2023. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo mức giảm GDP là 3-3,5% trong 2022 và 1-4% trong năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố tỷ lệ lãnh thổ giành lại từ tay Nga trong xung đột năm 2022

Tính đến hết năm 2022, quân đội Ukraine đã giành lại một lượng lớn các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu từ tháng 2/2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐĂNG KHOA ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN