Nga không kích thành phố Ukraine sát biên giới NATO, chính quyền có động thái lạ?

Cuộc không kích thành phố Ukraine sát biên giới Ba Lan – một nước thành viên NATO – được cho là lời cảnh báo của quân đội Nga khi phương Tây liên tục “bơm” vũ khí cho Kiev.

Quân đội Nga mở rộng chiến dịch không kích ở nhiều thành phố Ukraine (ảnh: Guardian)

Quân đội Nga mở rộng chiến dịch không kích ở nhiều thành phố Ukraine (ảnh: Guardian)

Hôm 13.3, quân đội Nga lần đầu tiên tấn công mục tiêu quân sự ở thành phố Lviv (miền tây Ukraine), CNN đưa tin. Nhiều nhân chứng cho biết, từ rạng sáng, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Lviv sau loạt còi báo động không kích.

Andriy Sadovyi – thị trưởng Lviv – cho biết, ít nhất 8 quả tên lửa đã phóng vào Trung tâm An ninh và Gìn giữ hòa bình Quốc tế (IPSC). Đây là căn cứ quân sự lớn thuộc quận Yavoriv, cách trung tâm thành phố Lviv 50 km về phía bắc và chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km.

Theo Guardian, IPSC là căn cứ quân sự lớn, chuyên đào tạo binh sĩ phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình của Ukraine. Trong xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký lệnh điều hơn 300 binh sĩ nước này đang phục vụ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc về nước để chiến đấu.

Theo một số chuyên gia, vụ không kích sát biên giới Ba Lan của quân đội Nga nhằm cảnh báo NATO khi khối này liên tục chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, hôm 12.3, ông Sergei Ryabkov – Thứ trưởng Ngoại giao Nga – cảnh báo các lô hàng thiết bị quân sự và vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine có thể bị coi là mục tiêu.

“Quân đội Nga không kích dữ đội vào căn cứ IPSC. Theo báo cáo sơ bộ, họ phóng ít nhất 8 quả tên lửa”, chính quyền Lviv thông báo.

Chính quyền Lviv kêu gọi người dân không đăng ảnh hiện trường căn cứ IPSC bị trúng tên lửa lên mạng xã hội. Không có lời giải thích nào cho động thái có phần khó hiểu này, theo Guardian. Tuy nhiên, Guardian và CNN cũng quyết định không đăng tải hình ảnh căn cứ IPSC bị trúng tên lửa, theo đề nghị của chính quyền Lviv.

Theo CNN, có khoảng 700.000 người từ các thành phố khác ở Ukraine đến Lviv sơ tán và tìm cách vượt biên sang Ba Lan. Đây là lần đầu tiên thành phố này bị không kích.

Oleksii Reznikov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – cho rằng, vụ tấn công của quân đội Nga nhằm vào IPSC là “không thể chấp nhận được”.

“Có nhiều nhân viên nước ngoài đang làm việc ở IPSC. Đây là cuộc tấn công đe dọa an ninh biên giới EU – NATO. Phải làm gì đó để ngăn chặn. Hãy đóng cửa bầu trời”, ông Reznikov chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo hậu quả nếu quân đội Nga tiến vào Kiev

Ngày 13.3, người dân ở thủ đô Kiev (Ukraine) một lần nữa bị đánh thức vào lúc rạng sáng bởi tiếng còi báo động có không kích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN