Nga cảnh báo viễn cảnh tồi tệ nếu phương Tây cấm vận dầu mỏ

Việc cấm vận dầu mỏ Nga có thể khiến giá dầu tăng cao lên mức chưa từng có, giới chức Nga cảnh báo.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak.

Mỹ và phương Tây thời gian qua đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Nhà Trắng hiện cân nhắc ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Việc loại dầu mỏ Nga khỏi thị trường toàn cầu sẽ khiến giá dầu tăng lên hơn 300 USD/thùng, phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, nói. 

Ông Novak nói thêm rằng Nga không phụ thuộc vào phương Tây, có thể chuyển hướng cung cấp dầu mỏ và khí đốt sang các thị trường khác.

Các quan chức châu Âu “một lần nữa đổ lỗi cho các thiếu sót trong chính sách năng lượng là vì Nga”, ông Novak nói, nhấn mạnh rằng “Nga không liên quan đến việc tăng giá năng lượng do sự biến động của thị trường”.

Nga là “đối tác tin cậy” của châu Âu trong nhiều thập kỷ, ông Novak nói. Moscow hiện cung ứng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Ông Novak đưa ra tuyên bố khi giá dầu thế giới có thời điểm đã vượt mức 130 USD/thùng, tiệm cận mức cao nhất lịch sử năm 2008 là 147,5 USD.

Giá khí đốt ở châu Âu cũng đã tăng lên mức kỷ lục 3.900 USD (khoảng 3.500 euro) cho mỗi 1.000m3. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng châu Âu sẽ sớm phải trả 2.000 euro cho 1.000m3 khí đốt.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng cao kỷ lục vào ngày 7.3 do lo ngại về nguồn cung, khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ xem xét áp các biện pháp trừng phạt lên ngành năng lượng của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Tây mạnh tay hơn với Nga

Mỹ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận khả năng cấm nhập khẩu dầu của Nga trong khi Nhà Trắng đã phối hợp với các ủy ban tại quốc hội Mỹ để thúc đẩy lệnh cấm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN