Nga cảnh báo 2 nước châu Âu muốn gia nhập NATO

Giữa xung đột quân sự với Ukraine, Nga lên tiếng cảnh báo “những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị” nếu 2 quốc gia châu Âu này tìm cách gia nhập NATO.

Nga cảnh bảo hậu quả nghiêm trọng nếu Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập NATO (ảnh: TASS)

Nga cảnh bảo hậu quả nghiêm trọng nếu Phần Lan, Thụy Điển muốn gia nhập NATO (ảnh: TASS)

“Phần Lan và Thụy Điển không nên viện dẫn tình hình an ninh của họ để làm tổn hại an ninh nước khác. Việc 2 quốc gia này gia nhập NATO có thể mang tới bất lợi và đối mặt với hậu quả nghiêm trọng về quân sự, chính trị”, Maria Zakharova – phát ngôn viện Bộ Ngoại giao Nga – phát biểu trong cuộc họp báo hôm 25.2.

Tháng trước, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tuyên bố “rất có khả năng” Phần Lan – quốc gia có biên giới giáp với Nga – sẽ nộp đơn gia nhập NATO trong nhiệm kỳ của mình.

“Tôi cho rằng những cuộc thảo luận về việc gia nhập NATO sẽ sôi nổi hơn trong vài năm tới”, bà Sanna Marin nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 với Reuters.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, bà Sanna Marin lưu ý sẽ có “một số thay đổi” trong chính sách gia nhập NATO của Phần Lan.

“Chính sách không tham gia liên minh quân sự của Phần Lan là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Bắc Âu. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, chúng tôi ghi nhận nhiều nỗ lực của NATO nhằm lôi kéo Phần Lan gia nhập khối”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại.

“Phần Lan và Thụy Điển đã tham gia tập trận quân sự cùng NATO và để NATO sử dụng lãnh thổ cho các hoạt động quân sự”, bà Maria Zakharova lưu ý.

Hôm 25.2, giữa căng thẳng Ukraine – Nga, Thụy Điển và Phần Lan đã tham gia một cuộc họp trực tuyến của NATO và đề nghị viện trợ cho Kiev.

Hôm 24.2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông “rất coi trọng mối quan hệ đối tác chặt chẽ” giữa NATO – liên minh quân sự với 28 thành viên – và Phần Lan, Thụy Điển.

Theo ông Stoltenberg, việc Phần Lan và Thụy Điển ngỏ ý gia nhập NATO là vấn đề liên quan đến “quyền tự quyết và chủ quyền”.

Trong khi 5 trong số 8 quốc gia gần Bắc Cực, bao gồm: Mỹ, Canada, Iceland, Đan Mạch và Na Uy là thành viên NATO, Thụy Điển và Phần Lan cho đến nay vẫn nằm ngoài liên minh quân sự này.

Phần Lan có đường biên giới dài với Nga, bao gồm cả ở Bắc Cực. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, đường ranh giới Nga - NATO sẽ dài hơn rất nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Ukraine bài binh bố trận ở Kiev để ”nghênh đón” quân Nga

Quân đội và các lực lượng an ninh Ukraine ở Kiev đã xuống đường, phối hợp thành các đội hình phòng thủ trong đô thị. Những người lính Ukraine cho biết họ sẵn sàng chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN