Mỹ: Thiếu niên cầm cán chổi ra đường bị cảnh sát bắn gục

Một thiếu niên da màu đã bị cảnh sát Mỹ bắn 4 phát và đang hôn mê sâu chỉ vì cầm một cán chổi và không chịu bỏ xuống.

Mỹ: Thiếu niên cầm cán chổi ra đường bị cảnh sát bắn gục - 1

Abdi Mohamed, 17 tuổi, hiện sống cùng bạn gái và con trai nhỏ tuổi của mình ở thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Cậu đến Mỹ cách đây 10 năm. Hiện tình trạng Abdi đang rất tồi tệ, hôn mê sâu.

Abdi Mohamed nhập viện tại thành phố Salt Lake đêm thứ Bảy (27.2) sau khi bị bắn gần nhà tế bần của thành phố. Mohamed mang quốc tịch Kenya chuyển đến Mỹ cách đây 10 năm, theo tin từ New York Daily News.

Abdi bị bắn lúc 8 giờ 15 phút tối ngày thứ Bảy sau khi cảnh sát thấy cậu xô xát với một người đàn ông bằng cán chổi, kênh Fox 13 đưa tin. Sau khi có mặt ở hiện trường, dù được yêu cầu bỏ cán chổi xuống nhưng Abdi nhất quyết không chịu.

Mỹ: Thiếu niên cầm cán chổi ra đường bị cảnh sát bắn gục - 2

Một thiếu niên bị cấm vào khu vực xảy ra vụ bắn chết Mohammed.

Khi Abdi từ chối buông chổi, cảnh sát lập tức bắn liền 4 phát vào ngực và bụng. Abdi gục ngay xuống vệ đường.

Bạn gái Becca Monson cho biết Abdi là người biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và là người cha biết chăm nom gia đình. “Anh ấy luôn muốn chắc chắn rằng mẹ con tôi được thương yêu và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”.

Mỹ: Thiếu niên cầm cán chổi ra đường bị cảnh sát bắn gục - 3

Người da màu bị chặn lại ngoài nơi xảy ra vụ việc gây phẫn nộ.

Vụ việc đã làm rất nhiều người da màu phẫn nộ và tập trung biểu tình ngay đêm 27.2. Khoảng 100 sĩ quan cảnh sát đã được huy động để giải tán đám đông khi họ la hét, ném chai lọ về phía lực lượng an ninh.

Bạn của Abdi, Selam Mohammed, đứng cạnh Abdi thời điểm đó cho biết sĩ quan cảnh sát chỉ nói đúng một lần rồi nhả đạn luôn. “Cảnh sát nói bỏ chổi xuống rồi bắn liền bốn phát”, Selam trả lời trên Fox News.

Chỉ ít giây sau khi bắn súng, hàng trăm người đã tràn ra phố, la hét, ném chai lọ về phía cảnh sát, hãng tin Fox News đưa tin.

Mỹ: Thiếu niên cầm cán chổi ra đường bị cảnh sát bắn gục - 4

Đám đông có mặt biểu tình.

Chính quyền Utah đã phải tạm dừng hoạt động ga tàu điện ngầm cho tới 11 giờ đêm. Nhiều cơ quan an ninh khác được huy động giải quyết vụ việc. Cảnh sát thành phố Salt Lake cho biết một sĩ quan, hoặc có thể là hai, tham gia vào vụ bắn súng.

Gần đây, nhiều cửa hàng kinh doanh trong thành phố phàn nàn về những trại tế bần quá gần nơi họ bán hàng và thường xuyên có mâu thuẫn, xung đột với những người vô gia cư, báo Tribune đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN