Mỹ: Nữ quân nhân tử vong tại căn cứ quân sự tai tiếng từng kể việc bị cấp trên quấy rối tình dục

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Quân đội Mỹ ngày 16/3 bước đầu xác định cái chết của nữ quân nhân Ana Fernanda Basaldua Ruiz ở căn cứ Fort Hood, bang Texas là do tự sát. Nhưng dường như có những thông tin khác từ phía gia đình nữ quân nhân vẫn chưa được xem xét.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz được xác định tử vong hôm 13/3.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz được xác định tử vong hôm 13/3.

Binh nhì Ana Fernanda Basaldua Ruiz, người nhập cư gốc Mexico, được xác định tử vong vào ngày 13/3 tại căn cứ quân sự Fort Hood. Ana Basaldua là công binh, gia nhập quân ngũ cách đây 15 tháng.

"Cục Điều tra Hình sự của quân đội xác nhận rằng, nguyên nhân cái chết của binh nhì Ana Basaldua là do tự sát. Cuộc điều tra hiện vẫn đang diễn ra", căn cứ Fort Hood thông báo hôm 16/3, theo truyền thông Mỹ.

Liên đoàn người Mỹ gốc Latin (LULAC) đã kêu gọi FBI vào cuộc điều tra nguyên nhân đằng sau cái chết của Ana Basaldua. "Chúng tôi đã thông báo với quân đội, rằng sẽ nỗ lực đấu tranh  cho đến khi sự thật được phơi bày. Chúng tôi cũng mong muốn FBI mở cuộc điều tra độc lập, không liên quan đến cuộc điều tra của quân đội", tổ chức cho biết.

Fort Hood là căn cứ quân sự tai tiếng ở bang Texas, Mỹ.

Fort Hood là căn cứ quân sự tai tiếng ở bang Texas, Mỹ.

Cái chết của Ana Basaldua diễn ra vài tuần sau khi cô phàn nàn với mẹ về việc bị cấp trên và các đồng nghiệp quấy rối tình dục, gia đình Ana nói trên tờ Noticias Telemundo, ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha của đài NBC.

Sau khi nghe con gái kể lại, người mẹ đã yêu cầu được lái xe đưa con đi làm mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho con và tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong tuyên bố ngày 16/3, căn cứ Fort Hood không đề cập đến nghi vấn nữ quân nhân bị quấy rối tình dục. Căn cứ khẳng định đơn vị của Ana Basaldua vẫn giữ liên lạc với gia đình nạn nhân và sẽ cập nhật các thông tin mới nhất nếu có.

Nữ quân nhân Guilen từng bị sát hại ở căn cứ Fort Hood gây rúng động dư luận.

Nữ quân nhân Guilen từng bị sát hại ở căn cứ Fort Hood gây rúng động dư luận.

Fort Hood là căn cứ quân sự Mỹ nổi tiếng với hàng loạt những bê bối, từ quân nhân tự sát, giết người cho đến tấn công tình dục trong hàng ngũ binh sĩ và sỹ quan. Trong 5 năm qua, có 50 vụ tự sát và 11 vụ giết người có liên quan đến căn cứ Fort Hood, theo số liệu năm 2021.

Cái chết của Ana Basaldua làm gợi nhớ đến việc nữ quân nhân Vanessa Guillen bị sát hại tại căn cứ vào tháng 4/2020. Guillen bị lạm dụng tình dục trong một khoảng thời gian.

Trước sức ép từ dư luận Mỹ, nhà chức trách khi đó đã mở cuộc điều tra toàn diện, dẫn tới việc duy bắt nghi phạm chính, quân nhân Aaron Robinson - người đã trực tiếp sát hại Guillen. Robinson đã tự sát bằng súng sau khi bị cảnh sát vây bắt.

Vụ bê bối khiến 14 sỹ quan thuộc cấp lãnh đạo ở căn cứ bị đình chỉ hoặc sa thải.

Nguồn: [Link nguồn]

Tấn công tình dục nữ đồng đội, 5 quân nhân Nhật Bản bị đuổi khỏi quân đội

Một nữ cựu binh sĩ Nhật Bản cáo buộc nhiều đồng đội nam quấy rối và tấn công tình dục cô khi còn trong quân ngũ. Cuộc điều tra về cáo buộc này bị hủy bỏ vào tháng 5,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN