Moscow nhận được đề nghị của Washington về 2 cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moscow đã nhận được đề nghị từ phía Washington liên quan đến 2 cựu binh sĩ Mỹ bị bắt giữ khi tham chiến ở Ukraine và đang thảo luận về vấn đề này. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga đang cân nhắc đề nghị của Mỹ về 2 cựu binh sĩ Mỹ bị bắt ở Ukraine. Ảnh: Tass

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga đang cân nhắc đề nghị của Mỹ về 2 cựu binh sĩ Mỹ bị bắt ở Ukraine. Ảnh: Tass

"Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị từ phía Mỹ", ông Ryabkov nói với báo chí hôm 22/6, nhưng từ chối cung cấp chi tiết. "Chúng tôi không thể tiết lộ nội dung lời đề nghị và không thể bình luận thêm. Nhưng chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phía Washington và đang thảo luận về vấn đề này". 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, các bình luận thêm về diễn biến vụ việc "hoàn toàn không phù hợp vào lúc này". 

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NBC (Mỹ) rằng Nga không thể đảm bảo các cựu binh sĩ Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối mặt với án tử hình. 

"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Mọi việc phụ thuộc vào cuộc điều tra", ông Peskov trả lời phóng viên NBC khi được hỏi về việc đảm bảo cho các cựu binh sĩ Mỹ không chịu chung số phận như 3 công dân nước ngoài tới tham chiến ở Ukraine bị một tòa án ở Cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên án tử hình trước đó. 

Theo ông Peskov, Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi - 2 cựu binh sĩ Mỹ - bị bắt ở Ukraine và bị xem là "lính đánh thuê" nên không đủ điều kiện để được đối xử như tù binh chiến tranh theo Công ước Geneva. Phát ngôn viên điện Kremlin nhấn mạnh các trường hợp này cần được điều tra trước khi đưa ra kết luận về số phận của họ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Truyền thông Nga đăng video về 2 cựu binh sĩ Mỹ mất tích, Washington nói gì?

Một phóng viên và một đài truyền hình lớn của Nga đã đăng tải trên mạng xã hội các video về 2 cựu binh sĩ Mỹ mất tích khi tới Ukraine tham chiến, nói rằng họ đã bị các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Theo Tass ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN