Thời robot có thể tự tìm diệt người, hủy diệt nhân loại đã đến rất gần

Tỷ phú Mỹ Elon Musk và các ông trùm công nghệ khác đã lên tiếng sau những mối lo ngại rằng robot sát thủ có thể gây ra thảm họa với nhân loại.

Thời robot có thể tự tìm diệt người, hủy diệt nhân loại đã đến rất gần - 1

Robot sát thủ biết tự giết người có thể tạo ra thảm họa toàn cầu.

Theo Daily Star, quân đội ở các quốc gia hàng đầu như Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc đang tìm cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Các robot tự hành có thể làm nhiệm vụ do thám, tuần tra, thậm chí tấn công mục tiêu mà không cần con người phải ra lệnh cuối cùng.

Các nhà khoa học cảnh báo, những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực AI có thể dẫn đến sự xuất hiện của robot sát thủ, chuyên tìm diệt mục tiêu một cách tự động. Việc trao quyền định đoạt mạng sống của con người cho robot được coi là điều không thể chấp nhận.

"Chúng ta cần phải tạo ra các quy tắc quốc tế, rằng các vũ khí tự động hóa chuyên giết người là điều không thể chấp nhận được", Toby Walsh, giáo sư về AI tại Đại học New South Wales ở Sydney nói.

"Chúng ta không thể ngăn một người quyết tâm phát triển các vũ khí tự động hóa, giống như chúng ta không thể ngăn họ phát triển vũ khí hóa học", ông Walsh nói.

Đáp lại những mối lo ngại này, tỷ phú Mỹ Elon Musk, Jaan Tallinn – đồng sáng lập Skype hay các ông trùm công nghệ khác đã ký cam kết không cho phép sử dụng công nghệ của mình cho mục đích tạo ra robot sát thủ.

Cam kết cũng kêu gọi các chính phủ trên toàn cầu tích cực hơn nữa trong việc cấm phát triển vũ khí chuyên tìm diệt con người.

"Vũ khí tự hành gây chết người rất khác với vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Hành động đơn phương phát triển robot sát thủ có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua đẫm máu”, cam kết nhấn mạnh.

Tổng cộng, hơn 160 tổ chức và 2.460 cá nhân đến từ 90 quốc gia đã ký cam kết sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ phát triển và sử dụng vũ khí hành gây chết người.

Trước đó, cựu CEO Google Eric Schmidt đã công khai bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của máy móc. Phát biểu tại một hội nghị ở Munich, ông Schmidt  nói “kịch bản chết chóc như phim” sẽ sớm trở thành hiện thực trong 10 hoặc 20 năm tới.

“Tôi tin rằng kịch bản robot sát thủ hủy diệt nhân loại như phim sẽ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong 1 hoặc 2 thập kỷ tới”, Schmidt nói.

Nhân loại chỉ còn 1.000 ngày cứu Trái đất khỏi thảm họa?

Nhân loại chỉ còn khoảng 1.000 ngày để hành động cứu lấy Trái đất bởi sau khoảng thời gian này, các biện pháp đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN