Máy bay Anh oanh tạc IS ngay sau khi quốc hội cho phép

Máy bay ném bom Tornado của Anh đã bắt đầu cuộc oanh tạc đầu tiên sau khi Quốc hội nước này đồng ý tham chiến ở Syria tiêu diệt IS. 4 máy bay Tornado ở đảo Síp đã được điều động tham gia chiến dịch.

Máy bay Tornado xuất phát từ căn cứ Akrotiri

Mục tiêu được cho là các khu vực mỏ dầu ở miền đông Syria. Thông tin cụ thể về đợt không kích đầu tiên sẽ được Ngoại trưởng Philip Hammond thông báo trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định máy bay ném bom Tornado của không quân Anh đã quay trở về căn cứ “sau khi thực hiện đợt ném bom đầu tiên ở Syria”. Bốn chiếc Tornado GR4 xuất phát từ căn cứ quân sự Akrotiri tại đảo Síp ngày hôm nay (3.12).

Thời điểm đó, địa điểm tấn công vẫn chưa được thông báo và chính quyền Anh cũng không có thêm bất kì bình luận nào. Tuy nhiên Ngoại trưởng Philip Hammond cho biết các cuộc oanh kích được tiến hành rất nhanh bởi các máy bay không người lái và máy bay ném bom.

Máy bay Anh oanh tạc IS ngay sau khi quốc hội cho phép - 1

Máy bay ném bom 2 động cơ Tornado của không quân Anh tại căn cứ đảo Síp

Báo cáo mới nhất cho biết 2 chiếc Tornado trở lại căn cứ và “thiếu mất 3 quả bom Paveway gắn trên thân”. Nhà báo quốc phòng hãng tin Sky News Alistair Bunkall cho biết nhiệm vụ oanh kích đầu tiên được tiến hành chỉ “vài giờ” sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua kế hoạch. Nhà báo ở căn cứ không quân đảo Síp cho biết các máy bay thực hiện nhiệm vụ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.

 “Đây là một ý định từ trước của chính phủ Anh”, ông Bunkall bình luận. “Rõ ràng họ biết cần phải tấn công mục tiêu nào một khi các lá phiếu đồng ý kế hoạch oanh kích…họ không muốn lãng phí thêm thời gian”.

Sân bay Akrotiri được dùng làm bàn đạp tấn công IS ở Iraq trong hơn một năm qua. Đêm thứ Tư vừa qua, sau hơn 10 tiếng đồng hồ tranh cãi, Quốc hội Anh nhất trí mở rộng phạm vi oanh tạc sang lãnh thổ IS chiếm đóng ở Syria.

Đảo Síp cách Syria 100km là nước thành viên châu Âu có khoảng cách gần nhất tới các quốc gia Trung Đông đang xung đột quân sự. Anh hiện tại có 2 căn cứ quân sự ở quốc gia này.

Quốc hội Anh đồng ý thông qua chiến dịch không kích ở Syria bất chấp sự phản đối quyết liệt của Đảng Quốc gia Scotland (SNP). Chủ tịch đảng SNP ông Angus Robertson cho biết: “Scotland đã bị kéo vào một cuộc chiến không lối thoát”.

Máy bay Anh oanh tạc IS ngay sau khi quốc hội cho phép - 2

Bom Paveway IV là bom dẫn đường bằng GPS và laser do tập đoàn Raytheon (Anh) sản xuất

120 phi hành đoàn bao gồm phi công, kĩ sư, nhân viên kho vận sẽ bay tới đảo Síp để hỗ trợ cho 450 quân nhân đã có mặt tại đây phục vụ cho chiến dịch ở Iraq. 5 chiến đấu cơ Typhoon cũng sẽ có mặt tại căn cứ đảo Síp để hỗ trợ cho 8 máy bay Tornado đang đồn trú ở đây.

Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu vào hôm thứ Sáu (4.12) này để cân nhắc khả năng tham gia liên quân chống IS mà Mỹ đứng đầu. Đức đang hy vọng cung cấp hỗ trợ quân sự cho các đợt không kích chứ không trực tiếp tham gia vào các đợt oanh tạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - IBT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN