Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy “xé toạc” màn bí ẩn sau sự mất tích của MH370?

Những chuyên gia điều tra hàng đầu về vụ tai nạn của MH370 mới đây cho hay máy bay mất tích của hàng không Malaysia nhiều khả năng đã lao xuống Nam Ấn Độ Dương, nơi xuất hiện những mảnh vỡ máy bay.

heo Express, máy bay MH370 đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì biến mất vào hôm 8/3/2014 chở theo 239 hành khách trên khoang. Ông John Cox, nhà điều tra tai nạn máy bay hàng đầu của Mỹ và CEO của tổ chức hệ thống hoạt động an toàn đặt tại Washington tin rằng máy bay đã lao ra khỏi phạm vi hoạt động của radar trước khi hết nhiên liệu và gặp nạn.

Chia sẻ với Express, ông John Cox cho hay: “Tất cả bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy MH370 đã bay trong không phận quốc tế cho đến khi vượt ra ngoài vùng radar và đó là lúc máy bay lao xuống phía Nam Ấn Độ Dương và hết nhiên liệu”. Những mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy ở đáy biển tại khu vực xa xôi của Ấn Độ Dương.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy “xé toạc” màn bí ẩn sau sự mất tích của MH370? - 1

Máy bay MH370 mất tích cùng 239 hành khách trên khoang hiện vẫn còn điều bí ẩn

Những mảnh vỡ của máy bay được người dân phát hiện ở dọc bờ biển tại Madagascar có thể chính là của máy bay MH370, theo báo cáo từ đội nghiên cứu an toàn bay của MH370.

Thông tin này đã đưa đến hy vọng mới cho người thân của 239 hành khách biến mất cùng chuyến bay bí ẩn.

Ông Cox khẳng định các mảnh vỡ được tìm thấy ở Madagascar nhiều khả năng là từ máy bay MH370 bởi “không có nhiều tấm sàn máy bay 777 mất tích trên thế giới”.

Chia sẻ với Express, ông Cox cho biết nếu có tấm sàn nào được xác định thuộc máy bay Boeing 777 và tìm thấy ở biển gần Madagascar thì khả năng đó chính là thuộc MH370.

“Không có nhiều sàn máy bay thuộc Boeing 777 mất tích trên thế giới ngoài MH370. Hy vọng những mảnh vỡ được tìm thấy được xác định là từ máy bay mất tích của hàng không Malaysia”, ông Cox cho biết thêm.

Đến nay chỉ có 3 mảnh vỡ nghi là của MH370 được tìm thấy và tất cả đều tìm thấy ở biển Ấn Độ Dương.

Hồi năm ngoái, Malaysia đã kết thúc cuộc điều tra về chuyến bay mất tích MH370. Và trong bản báo cuối cùng, Malaysia thừa nhận không tìm ra nguyên nhân gây nên vụ tai nạn.

Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân trong chuyến bay kêu gọi nối lại cuộc tìm kiếm.

Hôm 25/3/2014, vài tuần sau sự biến mất bất ngờ của máy bay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết dựa trên các phân tích mới, Bộ Giao thông Anh Quốc và Inmarsat – công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh của Anh, “kết luận rằng MH370 đã bay theo hành lang phía Nam, và vị trí cuối cùng là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây Perth,” ông Razak nói.

“Đây là vị trí hẻo lánh, cách xa mọi khu vực có thể hạ cánh. Thế nên, chúng tôi lấy làm tiếc và với sự đau buồn sâu sắc, chúng tôi phải thông báo với quý vị rằng, theo dữ liệu mới này, chuyến bay MH370 kết thúc ở biển Nam Ấn Độ Dương.”

Một tin nhắn của hàng không Malaysia gửi cho các gia đình nạn nhân viết: Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc là không còn nghi ngờ gì về việc chuyến bay MH370 đã mất tích và không còn ai sống sót... Giờ chúng ta phải chấp nhận mọi chứng cớ cho thấy chiếc máy bay đã đâm xuống biển Nam Ấn Độ Dương". 

Vụ MH370: Lời nói cuối cùng của cơ trưởng hé lộ điều rợn người

MH370 biến mất bí ẩn vào 8.3.2014 khiến nhiều người tin rằng chiếc máy bay đã bị không tặc tấn công. Tuy nhiên, lời nói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thu Hương ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN