Loại vũ khí Mỹ mà lữ đoàn Ukraine ở tiền tuyến rất ấn tượng, muốn được cung cấp thêm

Lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donetsk cần thêm tên lửa chống tăng Javelin, một lữ đoàn Ukraine gần đây cho biết.

Quân nhân Ukraine cầm tên lửa chống tăng Javelin trong một cuộc diễu hành năm 2018.

Quân nhân Ukraine cầm tên lửa chống tăng Javelin trong một cuộc diễu hành năm 2018.

Hôm 9/1, quân đội Ukraine thông báo một lính dù đã sử dụng tên lửa chống tăng Javelin để loại bỏ 4 xe bọc thép Nga trong một trận đánh. Điều này giúp đẩy lùi cuộc tiến công của Nga.

Lính dù phá hủy 4 xe bọc thép Nga là Andrii G, thành viên Lữ đoàn tấn công đường không số 79. Lữ đoàn này chiến đấu dọc tiền tuyến ở vùng Donetsk.

" Andrii G đã nâng cao thành tích cá nhân, loại bỏ tổng cộng 22 phương tiện bọc thép của Nga", quân đội Ukraine cho biết.

Yaroslav Chepurny, phát ngôn viên lữ đoàn số 79, nói với báo Mỹ Newsweek rằng các xe bọc thép Nga bị phá hủy gần thị trấn Marinka. Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn này vào cuối tháng trước.

Cá nhân lính dù Andrii G từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao tặng Huân chương Sao Vàng, lữ đoàn số 79 cho biết.

Theo lữ đoàn số 79, lực lượng chủ yếu sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp để tấn công xe tăng, xe bọc thép Nga. 

"Đây là vũ khí chống tăng rất mạnh mà chúng tôi đang sử dụng hiệu quả", lữ đoàn số 79 cho biết. "Loại vũ khí này giúp chúng tôi rất nhiều trong xung đột".

Lữ đoàn cũng bày tỏ mong muốn được Mỹ cung cấp thêm hàng loạt tên lửa chống tăng Javelin, theo Newsweek. Trong tuyên bố mới, lữ đoàn nói đã loại bỏ 29 xe bọc thép Nga kể từ đầu năm 2024.

Kể từ đầu xung đột, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 10.000 tên lửa Javelin. Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, nhà sản xuất Lockheed Martin và Raytheon đã mở thêm dây chuyền sản xuất, đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất tên lửa Javelin, từ 2.100 mỗi năm lên 4.000 vào năm 2026.

Nhược điểm của Javelin là tên lửa cần không gian mở để khai hỏa, không thể bắn từ trong tòa nhà hay nơi trú ẩn. Tên lửa sau khi được phóng đi sẽ bay thẳng lên trời, sau đó lao về phía mục tiêu theo phương thẳng đứng để tạo ra sát thương cao nhất.

Ngoài ra, số lượng tên lửa Javelin được Mỹ sản xuất vẫn còn rất hạn chế so với các mẫu tên lửa chống tăng thông thường khác.

Hiện tại, Nga vẫn đang chiếm ưu thế trong xung đột ở vùng Donetsk. Sau khi kiểm soát thị trấn Marinka, các lực lượng Nga đang hướng đến thị trấn Kurakhove. Mục tiêu của Nga được cho là tiến tới sát ranh giới giữa vùng Donetsk và vùng Dnipropetrovsk và từng bước kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Ukraine rút khỏi một số vị trí tiền tuyến ở Donetsk?

TPO - Yan Gagin - Cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk nói với hãng thông tấn Tass rằng lực lượng Ukraine đã từ bỏ một số vị trí gần Novomikhaylovka và Georgiyevka...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN