Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo tối tân từ tàu ngầm "dằn mặt" Mỹ?

Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc được cho là thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới được phóng từ tàu ngầm hôm 2/6.

Theo Sputnik, trang Blog Defence cho biết hải quân Trung Quốc vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo tàu ngầm (SLMB) JL-3 tại vịnh Bohai, gần bán đảo Sơn Đông vào khoảng 4h28p.

Một video được cho là của ngư dân quay lại cảnh tên lửa bay trên trời cũng được xuất hiện sau đó.

JL-3, tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ 3, được trang bị cho tàu ngầm tên lửa hạt nhân Type 096 của Trung Quốc, có tầm bắn xuyên lục địa lên tới 12.000-14.000 km. Nó còn có thể mang tới 10 đầu đạn. 

Hiện tại, Bắc Kinh chưa lên tiếng xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, trang Blog Defence tiết lộ cơ quan an ninh hàng hải tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra cảnh báo về việc đóng cửa khu vực hàng hải phục vụ cho tập trận quân sự tại vịnh Bohai hôm 2/6.

Trang RT cho biết, thông tin về vụ thử tên lửa của Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng. Washington tiếp tục thách thức Bắc Kinh bằng các chiến dịch tự do hàng hải: Điều động tàu chiến qua lại ở eo biển Đài Loan và nhiều khu vực khác trên Biển Đông.

TQ phóng 10 tên lửa đạn đạo đủ sức “hủy diệt căn cứ Mỹ”

Trung Quốc gần đây phô trương sức mạnh quân sự bằng cách phóng thử 10 tên lửa đạn đạo trong bối cảnh, Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT, Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN