Lần đầu tiên Đài Loan tăng trưởng "vượt mặt" TQ sau 30 năm

Tổng kết năm 2020, Đài Loan bất ngờ trở thành nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu châu Á. Việc phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ cao của Đài Loan có thể khiến Trung Quốc phải “dè chừng” khi gia tăng áp lực kinh tế đối với hòn đảo, theo CNBC.

Lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn (ảnh: CNBC)

Lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn (ảnh: CNBC)

Nền kinh tế Đài Loan đã “vượt mặt” Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 thập kỷ. Nhu cầu của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc đối với các mặt hàng công nghệ cao của Đài Loan ngày càng lớn. Hòn đảo cũng được khen ngợi vì phản ứng với dịch Covid-19 hiệu quả, tờ báo Mỹ nhận xét.

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Đài Loan công bố, kinh tế hòn đảo đã tăng trưởng 2,98% trong năm 2020, vượt mức dự đoán. Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2020 là 2,3%.

Lần gần đây nhất Đài Loan có mức tăng trưởng kinh tế vượt qua Trung Quốc là năm 1990. Khi đó, kinh tế Đài Loan tăng trưởng 5,5%, Trung Quốc là 3,9%.

“2020 là một năm kỷ lục của Đài Loan. Chúng tôi hy vọng hòn đảo sẽ tiếp tục tỏa sáng”, Angela Hsieh – chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Barclays (Anh) – nhận xét.

Theo bà Angela Hsieh, nửa cuối năm ngoái, lĩnh vực xuất khẩu hàng điện tử, chất bán dẫn công nghệ cao đã giúp Đài Loan “thắng lớn” về kinh tế trong đại dịch.

Trong năm 2021, kinh tế Đài Loan có thể tăng trưởng 5,2%, theo bà Hsieh.

Kiểm soát tốt dịch Covid-19 được cho là một trong những “chìa khóa” giúp Đài Loan tăng trưởng kinh tế vượt Trung Quốc. Đến ngày 2.2, Đài Loan chỉ ghi nhận khoảng 1.000 ca nhiễm Covid-19.

Theo CNBC, Đài Loan và Hàn Quốc chiếm 83% sản lượng chip điện tử toàn cầu. Điều này có nghĩa là Đài Loan và Hàn Quốc gần như chiếm độc quyền toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất chip.

“Do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào Đài Loan trong việc nhập khẩu hàng điện tử công nghệ cao. Sự phụ thuộc này lớn đến mức Bắc Kinh không muốn gây áp lực kinh tế đối với hòn đảo. Thay vào đó, Bắc Kinh áp dụng chiến thuật ‘vùng xám’, vừa gây sức ép quân sự, vừa nhập khẩu hàng hóa”, Iris Pang – chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng ING (Hà Lan) – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Vượt khó về quê ăn Tết, đến nhà bị sốc nặng vì hành động của hàng xóm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan rải rác ở một số tỉnh thành Trung Quốc, nhiều người đã phải rất nỗ lực khi hạ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN