IS ca ngợi thủ phạm xả súng bắn chết 14 người ở Mỹ

Các chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang rầm rộ chia sẻ cụm từ "Thiêu rụi nước Mỹ" nhằm ca ngợi các thủ phạm xả súng bắn chết 14 người tại thành phố San Bernardino, bang California (Mỹ) ngày 2.12.

IS ca ngợi thủ phạm xả súng bắn chết 14 người ở Mỹ - 1

Xe cảnh sát và xe cứu thương tại hiện trường vụ xả súng.

Các chiến binh IS đã nhanh chóng tạo ra cụm từ hashtag #America_Burning (thiêu rụi nước Mỹ) chỉ vài giờ sau khi 3 kẻ tấn công mang theo súng trường và súng ngắn xả đạn điên cuồng vào một trung tâm dịch vụ xã hội ở thành phố San Bernardino, theo Vocativ.

Cụm từ này đang được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn bao gồm Twitter, nơi các phần tử cực đoan thường xuyên trao đổi thông tin.

"Ba chú sư tử (ám chỉ những kẻ xả súng) khiến chúng ta rất tự hào. Đường phố California dày đặc cảnh sát và đặc nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng. Mỹ đang bị thiêu rụi", một chiến binh IS viết trên diễn đàn đính kèm hashtag #America_Burning.

"Hãy cho Mỹ thấy một kỷ nguyên mới", một phần tử IS chế nhạo Mỹ trên Twitter kèm hashtag #California #America_burning.

Tuy nhiên, các chiến binh IS chưa lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng.

Vào 11h ngày 2.12 (giờ địa phương) tức 2h ngày 3.12 giờ Hà Nội, 3 kẻ tấn công đã xả súng điên cuồng tại tiệc Giáng sinh của trung tâm dành cho người khuyết tật ở thành phố San Bernardino, Nam California khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

IS ca ngợi thủ phạm xả súng bắn chết 14 người ở Mỹ - 2

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ lên đường truy đuổi thủ phạm vụ bắn súng

Sau khi gây ra vụ xả súng, những kẻ tấn công chạy trốn trên một chiếc SUV màu đen. Cảnh sát Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm SWAT đã lập tức truy đuổi chúng. 

Có một nam và một nữ nghi phạm trong xe. Cả hai sau đó đã bị bắn hạ. Hai kẻ này có súng trường và súng ngắn.

Một người thứ ba cũng bị bắt giữ nhưng cảnh sát chưa xác nhận mối liên hệ của người này với vụ xả súng ở Trung tâm Vùng Nội địa và có thể còn những kẻ khác liên quan đến kế hoạch tấn công.

Giới chức trách Mỹ đã xác nhận danh tính một nghi phạm trong vụ xả súng ở San Bernardino là Syed Farook.

IS ca ngợi thủ phạm xả súng bắn chết 14 người ở Mỹ - 3

Chân dung nghi phạm Syed Farook

Reuters cho hay cuộc truy lùng các nghi phạm xả súng đã dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà ở thị trấn lân cận Redlands. Đây là địa chỉ nhà của gia đình Syed.

Syed từng theo học ngành tài chính tại đại học Fullerton, là đại diện về thuế kinh doanh của một cơ quan chính quyền bang California, theo thông tin trên trang LinkedIn của anh ta.

Tài khoản mạng xã hội cho thấy người này đã kết hôn và có ít nhất một con nhỏ. New York Daily News đã phỏng vấn ngắn với một người nhận là cha của nghi phạm Syed Farook.

Ông này xác nhận, con trai mình đã kết hôn, có một con. Tuy nhiên, đã lâu ông không gặp Syed Farook do vợ chồng ông ly hôn và Farook ở với mẹ.

"Nó rất sùng đạo. Nó thường đi làm, trở về nhà, đi cầu nguyện, rồi lại trở về. Nó là người Hồi giáo", cha nghi phạm Syed Farook cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN