Indonesia: 1.200 tù nhân nổi loạn, ồ ạt vượt ngục sau sóng thần

Một cuộc nổi loạn đã xảy ra tại nhà tù Donggala ở Sulawesi, Indonesia, sau khi quản ngục không cho phép phạm nhân về thăm gia đình họ bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần.

Indonesia: 1.200 tù nhân nổi loạn, ồ ạt vượt ngục sau sóng thần - 1

Các tù nhân tụ tập ngoài sân trong lúc ngọn lửa bùng lên tại nhà tù Donggala.

Theo trang tin kompas.com, 343 phạm nhân đã nổi loạn và đốt phá trong nhà tù Donggala, sau khi quản ngục không cho phép họ rời khỏi phòng giam để tìm kiếm thân nhân tại khu vực ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần vào đêm 28.9 vừa qua.

Quan chức Bộ Tư pháp Sri Puguh Utami cho biết tất cả 343 tù nhân ở Donggala đã trốn thoát. Phạm nhân ở hai nhà tù khác trên đảo Sulawesi cũng ồ ạt thoát ra ngoài khi tường đổ, nâng tổng số tù nhân vượt ngục lên khoảng 1.200 người.

Hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm trên đảo Sulawesi đã được triển khai để kiểm soát tình hình. Xe cứu hỏa cũng được điều tới nhà tù để dập tắt các đám cháy do phạm nhân gây ra.

Indonesia: 1.200 tù nhân nổi loạn, ồ ạt vượt ngục sau sóng thần - 2

Nhân viên cứu hộ phải dọn đống đổ nát của một khách sạn ở trung tâm đảo Sulawesi để tìm nạn nhân bên dưới

Sau khi tình hình được kiểm soát, 2 trong số các phạm nhân vượt ngục, Iskandar và Roni, cho biết họ được phép rời khỏi nhà tù để tìm kiếm các thành viên của gia đình họ, nhưng phải thường xuyên thông báo tình hình với quản ngục.

“Chúng tôi phải báo cáo với đại diện của nhà tù 2 ngày/lần”, phạm nhân Iskandar nói

Cả Iskandar và Roni cho biết họ muốn tìm kiếm thân nhân tại quận Balaroa và Mamboro ở thành phố Donggala, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người thiệt mạng lên đến 1200

Thành viên đội cứu hộ nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ em dưới đống đổ nát, nhưng họ chưa thể tiếp cận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Jakarta Post) ([Tên nguồn])
Sóng thần ở Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN