Hong Kong: Chú chó đầu tiên dương tính với Covid-19 chết sau vài ngày về nhà

Chú chó đầu tiên trên thế giới mang trong mình virus Corona, mới đây đã chết tại nhà, sau vài ngày kết thúc quãng thời gian cách ly.

Theo SCMP, chú chó giống Pomeranian, 17 tuổi, bị cách ly tại cơ sở của chính quyền từ ngày 26.2 vì được phát hiện dương tính với virus Corona. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận virus tồn tại trong cơ thể vật nuôi.

Hôm 14.3, chú chó mới được trở về sau quãng thời gian cách ly và được xác định âm tính với virus.

Phát ngôn viên cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn (AFCD) của Hong Kong thông báo: “Chúng tôi nhận được thông tin từ người chủ rằng chú chó đã qua đời hôm 16.3. Người chủ không muốn giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết”.

Trong suốt những ngày cách ly, chú chó được xét nghiệm tổng cộng 5 lần. Những lần đầu đều cho kết quả “dương tính yếu”. Hai lần cuối vào ngày 12 và 13.3 cho kết quả âm tính nên giới chức Hong Kong đã đưa chú chó về với chủ.

Chú chó đầu tiên nhiễm Covid-19 mới đây đã tử vong.

Chú chó đầu tiên nhiễm Covid-19 mới đây đã tử vong.

Người chủ, một phụ nữ 60 tuổi, cũng bị nhiễm Covid-19, nhập viện từ ngày 25.2. Bà đã hồi phục hoàn toàn và về nhà hôm 8.3.

Một số người tiếp xúc gần với người phụ nữ cũng bị nhiễm virus. Giới chức Hong Kong khẳng định hiện không có bằng chứng cho thấy vật nuôi như chó, mèo có thể là vật trung gian truyền virus và vật nuôi cũng không bị ốm khi nhiễm virus Corona.

Giới chức đặc khu hành chính Hong Kong không loại trừ khả năng chú chó bị nhiễm virus từ con người, nhưng không có dấu hiệu bị ốm hay bị tổn thương hệ hô hấp.

Giới chức Hong Kong khuyên những người chủ nuôi chó, mèo không bỏ rơi vật nuôi vì chúng không thể là vật trung gian lây truyền Covid-19.

Hiện có 3 con chó và một con mèo đang được cách ly tại một cơ sở của nhà chức trách ở Hong Kong. Các kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy một số vật nuôi đã âm tính với virus.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chó dương tính với virus Corona: Có nguy hiểm với người?

Chó mèo là những người bạn thân nhất của con người, sống cùng con người trong nhà nhưng liệu chúng có thể truyền virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN