Hậu duệ khét tiếng của “ông trùm” ma túy El Chapo

Chính quyền Mỹ vừa đề nghị Mexico dẫn độ Ovidio Guzman - con trai của ông trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman. Guzman “con” là đối tượng truy nã được Mỹ treo thưởng 5 triệu USD và mới bị bắt ở Mexico hồi tháng 1. Đáng nói, trong số ít nhất 11 người con của trùm ma túy “El Chapo”, chỉ Ovidio là người có khả năng trở thành “ông trùm” thực sự.

Tuần qua, phát ngôn viên của Chính phủ Mexico cho biết, Mỹ đã đề nghị Mexico dẫn độ con trai của trùm ma túy El Chapo. Ovidio Guzman (32 tuổi) bị bắt hôm 5-1 và được cho là đã thay cha điều hành băng Sinaloa khét tiếng kể từ khi “El Chapo’ được bàn giao cho Mỹ vào năm 2017.

Ovidio Guzman bị lực lượng an ninh bắt giữ hôm 5-1-2023

Ovidio Guzman bị lực lượng an ninh bắt giữ hôm 5-1-2023

Vụ đột kích chớp nhoáng

Đầu tháng 1-2023, Ovidio đã bị quân đội Mexico bắt sau một cuộc đấu súng kéo dài hơn 10 giờ tại thị trấn Jesus Maria, cách thành phố Culiacan (bang Sinaloa) 40 km về phía Bắc. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến hội đàm cùng Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Ông Sandoval - Bộ trưởng Quốc phòng Mexico cho biết, lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico đã phát hiện những chiếc xe SUV khả nghi trên đường. Thấy các binh sĩ, những kẻ trong xe bất ngờ nổ súng tấn công. Ovidio Guzman được xác định nằm trong số những người có mặt tại thời điểm đó và y cũng mang theo súng. “Chỉ riêng trong phòng ngủ của Ovidio Guzmán, chúng tôi đã tìm thấy 47 loại vũ khí bao gồm cả súng phòng không. Những loại súng này không được bán ở bất kỳ cửa hàng nào, vì vậy chúng tôi đang tìm xem ai đã bán chúng cho anh ta” - trang Vice.com trích lời ông Marcelo Ebrard - Ngoại trưởng Mexico trong một cuộc họp tại Quốc hội ngay sau sự kiện này.

Ovidio là thủ lĩnh của Los Chapitos (Chapos nhỏ) - một phe thuộc băng nhóm Pacific ở bang Sinaloa. Sau khi được tin Ovidio Guzman bị bắt, nhằm ngăn giới chức áp giải thủ lĩnh rời khỏi thành phố Culiacan, các thành viên băng đảng đã thiết lập 19 chướng ngại vật trên các nẻo đường, đồng thời tấn công dữ dội lực lượng an ninh. Những kẻ này đã phong tỏa đường cao tốc, đốt cháy các phương tiện và thậm chí còn bắn vào các máy bay khởi hành từ sân bay địa phương. Tình trạng hỗn loạn này đã khiến 29 người (trong đó có 10 quân nhân) thiệt mạng.

Trước đó, Ovidio từng bị bắt một lần vào năm 2019. Cụ thể, ngày 17-10-2019, một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mexico đã cố gắng bắt giữ Ovidio tại tư gia của anh ta ở trung tâm thành phố Culiacan. Nỗ lực thất bại khi băng Los Chapitos bắt đầu đốt cháy các xe tải, chặn đại lộ, đường cao tốc và xả súng vô tội vạ. Hình ảnh đáng nhớ ở sự kiện này là Ovidio Guzmán với điện thoại trên tay, bị binh lính bao vây trước cửa, và ra lệnh cho đàn em: “Nghe này anh em, dừng mọi thứ lại. Tôi vừa đầu hàng”. Nhưng nhóm côn đồ vẫn không chịu dừng tay, tình hình bạo lực tới mức Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador ra lệnh thả Ovidio để tránh đổ máu thêm.

Ở vụ bắt giữ mới nhất này, do đã dự đoán được cách mà băng Sinaloa sẽ phản kháng nên lực lượng an ninh đã áp giải Ovidio Guzman lên một trực thăng quân sự và đưa về Thủ đô Mexico City. Một điểm khác biệt nữa là cuộc đột kích vào tháng 9-2019 diễn ra ở trung tâm thành phố Culiacan vào khoảng giữa trưa. Còn ở chiến dịch mới nhất đã được lên kế hoạch trong 6 tháng, cuộc đột kích diễn ra vào rạng sáng tại một khu vực dân cư thưa thớt phía Bắc thành phố nên tránh được tối đa việc ảnh hưởng đến dân thường.

Trong phòng ngủ của Ovidio Guzman cất giấu 47 vũ khí nóng, trong đó có cả súng phòng không

Trong phòng ngủ của Ovidio Guzman cất giấu 47 vũ khí nóng, trong đó có cả súng phòng không

Chân dung “ông trùm” thế hệ mới

Cha của Ovidio đã bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 1-2017 sau khi vượt ngục 2 lần ở Mexico. “El Chapo” bị kết án 10 tội gồm: Tham gia băng đảng tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền, âm mưu giết người. “Ông trùm” đang thụ án chung thân cộng với 30 năm tù trong một nhà tù ở Mỹ. Đáng nói, “El Chapo” không chắc mình có bao nhiêu người con, có lần ông ta thừa nhận có từ 10 đến 23 người con. Nhưng có 4 người con của “El Chapo” cần để ý bởi họ nằm trong danh sách những kẻ buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Người vợ đầu tiên của “El Chapo” là Alejandrina đã sinh 2 người trong số đó, gồm Ivan Archivaldo và Jesus Alfredo. Người vợ thứ hai sinh 2 người còn lại là Joaquin và Ovidio. Cả 4 hoạt động dưới danh nghĩa băng nhóm Sinaloa hoặc Pacific.

Có biệt danh là “El Raton” (chuột), Ovidio là người trẻ nhất trong số 4 anh em trong danh sách truy nã của Mỹ. Anh ta sinh năm 1990 tại Culiacan và lớn lên ở khu phố Jardines del Pedregal (thuộc Thủ đô Mexico City). Đây là một khu dân cư cao cấp, nơi các gia đình giàu có nhất nước này sinh sống. Vào giữa những năm 1990, “El Chapo” thụ án 20 năm tù đầu tiên vì những tội danh liên quan đến vụ sát hại Hồng y Jesus Posadas. Trong khi cha ở trong tù, Ovidio hàng ngày đi taxi đến trường. Mặc dù được hưởng nền giáo dục đẳng cấp, Ovidio không học lên cao mà trở lại Culiacan cùng thời điểm với cuộc trốn thoát chưa từng có của người cha từ một nhà tù có an ninh tối đa của Mexico.

Trở lại Sinaloa lúc 18 tuổi, “El Raton” đã tiếp quản công việc buôn bán ma túy khi một người anh trai tên là Edgar bị sát hại trong một siêu thị ở Culiacan. Khi đó, “El Chapo” bắt đầu chi rất nhiều tiền để mua cần sa ở Mexico và cocaine ở Colombia, họ cũng bắt đầu nhập khẩu ephedrine từ Argentina để sản xuất methamphetamine. Ovidio Guzman hiện bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc phụ trách giám sát gần 10 cơ sở điều chế methamphetamine ở Sinaloa cũng như âm mưu phân phối cocaine và cần sa. Guzman “con” cũng bị cáo buộc đã ra lệnh giết những người cung cấp thông tin, bao gồm một kẻ buôn bán ma túy và một ca sĩ Mexico đã từ chối phục vụ cho hắn. “Chúng ta không biết phạm vi hoạt động của Ovidio thực sự lớn đến mức nào. Bộ Ngoại giao Mỹ nói anh ta sản xuất hơn 3 tấn methamphetamine/ tháng, nhưng tôi không biết họ lấy con số đó từ đâu. Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về vai trò của băng Los Chapitos và Ovidio trong đường dây buôn bán ma túy ở Sinaloa” - Benjamin Smith, tác giả của cuốn lịch sử về hoạt động buôn bán ma túy ở Mexico phát hành năm 2021 cho biết.

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa cuộc sống của “El Chapo” và đứa con trai khét tiếng Ovidio Guzman. Cả cuộc đời “El Chapo” là những năm tháng trốn chui trốn lủi, rồi bị bắt, vượt ngục, rồi lại trốn ở những ngôi nhà tồi tàn để giữ kín tung tích. Nhưng Ovidio thì luôn phô trương cùng anh trai Joaquin và băng đảng. Họ công khai đối đầu với quân đội bằng cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh, thậm chí có lần còn cố bắn hạ máy bay quân sự. Alejandro Hope - nhà phân tích an ninh đồng thời là cựu quan chức tình báo của Chính phủ Mexico, cho biết: “Đây là thế hệ đầu tiên của tội phạm ma túy Sinaloa được sinh ra trong gia đình giàu có. Ovidio sống ở khu nhà giàu, cuộc sống đã sắp đặt anh ta vào con đường buôn bán ma túy. Gia đình họ không chịu sức ép khó khăn tài chính để phải đi theo con đường đó. Họ hoàn toàn có điều kiện để trở thành kỹ sư hay kiến trúc sư, nhưng họ đã không chọn”.

Liệu việc bắt giữ Ovidio Guzman có giúp ích cho cuộc chiến chống ma túy của Mexico? Giáo sư Pablo Calderon Martinez tại Đại học Đông Bắc (London, Anh) cho biết: “Bắt giữ Guzman có thể mang lại công lý cho hàng trăm nạn nhân băng đảng Sinaloa - những gia đình đã bị phá hủy bởi ma túy cùng với bạo lực của nó. Nhưng đây không phải bước ngoặt trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico”.

Biên giới Mexico - Mỹ là biên giới nhộn nhịp nhất trên thế giới. Các băng đảng Mexico kiếm bộn tiền không phải từ việc sản xuất hay bán ma túy bất hợp pháp mà là từ việc vận chuyển nó đến Mỹ - thị trường ma túy lớn nhất. “Đó là lý do tại sao các tổ chức ma túy Mexico trở nên thịnh vượng hơn các tổ chức Colombia” - ông Calderon Martinez nói. Do kiếm được lợi nhuận cao, các băng đảng ma túy Mexico có tiền để mua sắm vũ khí, xe cộ và tuyển mộ binh lính. Với hệ thống tổ chức chặt chẽ và hùng mạnh, những ông trùm thế hệ mới như Ovidio không phải là duy nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai El Chapo ”xộ khám”: Khác gì so với lần bị bắt đầu tiên?

Ovidio Guzmán, con trai của trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman (El Chapo), bị bắt giữ năm 2019 nhưng ngay sau đó Tổng thống Mexico phải ra lệnh thả. Tháng 1/2023, Ovidio Guzmán một lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN