Hàng hóa đến Kaliningrad bị chặn, Nga cảnh báo dân Lithuania lãnh hậu quả nghiêm trọng

Moscow cảnh báo, người dân Lithuania có thể lãnh “hậu quả nghiêm trọng” nếu nước này không nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm vận hàng hóa Nga tới Kaliningrad.

Hạm đội Baltic của Nga (ảnh: RT)

Hạm đội Baltic của Nga (ảnh: RT)

“Nga chắc chắn đáp trả những hành động thù địch như vậy. Các biện pháp thích hợp sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Hậu quả của chúng sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến người dân Lithuania”, Nikolai Patrushev – Thư ký Hội đồng An ninh Nga – phát biểu hôm 21.6.

Theo ông Patrushev, việc Lithuania cấm Nga vận chuyển nhiều nhóm hàng hóa đến Kaliningrad được “phương Tây gợi ý” và quyết định này vi phạm tất cả nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Hôm 21.6, ông Patrushev đã tới Kaliningrad để chủ trì một cuộc họp về tình hình an ninh khu vực trong bối cảnh quan hệ với Lithuania – một nước thành viên NATO – ngày càng căng thẳng.

Theo quan điểm của Evgeny Buzhinsky – cựu trung tướng quân đội Nga – Moscow nên gửi vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad để tăng khả năng răn đe. Kaliningrad không có chung biên giới trên bộ với Nga. Hạm đội Baltic của Nga đóng ở đây.

Hôm 18.6, Lithuania đã ra lệnh cấm vận chuyển hàng hóa Nga có trong danh sách trừng phạt của EU qua lãnh thổ. Hàng hóa bị cấm bao gồm than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và thiết bị công nghệ tiên tiến. 

Markus Ederer – Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Nga – hôm 21.6 đã bị Moscow triệu tập để giải thích về quyết định của Lithuania.

Phát biểu sau khi bị triệu tập, đại sứ Markus Ederer nói rằng ông kêu gọi phía Nga “giữ bình tĩnh” và “giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao”, theo TASS.

Theo ông Ederer, việc Nga tuyên bố Kaliningrad bị cô lập là không có cơ sở khi những hàng hóa không nằm trong danh sách trừng phạt của EU vẫn được quá cảnh qua Lithuania. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, lệnh cấm của Lithuania không chỉ ảnh hưởng tới Nga mà còn làm “trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu.

“Đó không chỉ là những chuyến hàng từ Nga đến Kaliningrad. Đó còn là những chuyến hàng quá cảnh qua lãnh thổ của một nước EU để đến với nhiều khu vực khác nhau trên thế giới”, Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – phát biểu hôm 21.6.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ giáp biển Baltic, thuộc Nga, nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania – 2 nước thành viên NATO. Hàng hóa Nga vận chuyển bằng đường sắt tới Kaliningrad cần quá cảnh qua Lithuania. Đường ống dẫn khí đốt Nga đến Kaliningrad cũng đi qua Lithuania.

Trong động thái nhằm bênh vực Lithuania, Josep Borrell – đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU – cho rằng, Lithuania “không có lỗi” và chỉ hành động theo quyết định của EU.

“Lithuania không có lỗi. Lệnh cấm không phải biện pháp trừng phạt đơn phương của họ”, ông Josep Borrell tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin: ”Rồng lửa” S-500 đã giao cho quân đội, siêu tên lửa Sarmat cũng sắp triển khai

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các học viên tốt nghiệp trường Đại học quân sự Nga hôm 21.6, Tổng thống Putin tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường khả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN