Giật mình với số nữ binh bị cưỡng hiếp, tấn công tình dục ở Anh

Những nữ binh sĩ, tưởng chừng rắn rỏi, cũng không thoát khỏi cảnh trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục.

Giật mình với số nữ binh bị cưỡng hiếp, tấn công tình dục ở Anh - 1

Các nữ binh sĩ của Anh trong một lần diễu hành

Hơn 250 binh sĩ nữ ở Anh nói rằng họ đã bị hãm hiếp hoặc tấn công tình dục trong ba năm qua, tờ Mirror đưa tin.

Chỉ riêng năm ngoái, con số này là hơn 130 người. Trong số đó có 77 vụ tấn công thể chất, bao gồm 29 vụ hãm hiếp, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Anh.

Các vụ việc còn lại bao gồm để lộ bộ phận nhạy cảm và thị dâm.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết có ít nhất 10 thành viên của lực lượng vũ trang là những người từng phạm tội tình dục.

Gần 20% các vụ án trong quân đội hiện nay liên quan đến tấn công tình dục, hãm hiếp hoặc nội dung khiêu dâm trẻ em.

Những con số đáng báo động này được công bố hai năm sau khi một chiến dịch chống lại tội phạm tình dục trong lực lượng vũ trang được đưa ra.

Một sĩ quan cấp cao từng nói: “Tội phạm tình dục là một vấn đề lớn. Phụ nữ có nguy cơ cao nhất nhưng khoảng 20 nam giới cũng là nạn nhân của hãm hiếp và tấn công tình dục”.

Năm 2016, trung sĩ Edwin Mee, 46 tuổi, bị bỏ tù 11 năm vì hai vụ cưỡng hiếp và 14 cuộc tấn công tình dục các nữ tân binh.

Tháng 7 năm nay, một thành viên khác của quân đội nhận án tù 19 năm sau khi cưỡng hiếp một phụ nữ ở Windsor.

Anh: Cô gái 16 tuổi bị “truyền tay” cho 100 đàn ông châu Á quan hệ

Tại tòa án, cô gái nói mình bị lạm dụng từ năm 13 đến 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN