Giáo sư TQ: "Tay trong" của Bắc Kinh ở tầng lớp quyền lực cao nhất nước Mỹ

Di Dongsh (Trạch Đông Thăng) – giáo sư kiêm Viện phó Viện quan hệ quốc tế thuộc Đại học Renmin (Trung Quốc) – tiết lộ, các “tay trong” ủng hộ Bắc Kinh đã thâm nhập vào tầng lớp quyền lực nhất nước Mỹ từ trước khi Tổng thống Trump nắm quyền.

Giáo sư Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc có nhiều “tay trong” ở Washington (ảnh: Washington Times)

Giáo sư Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc có nhiều “tay trong” ở Washington (ảnh: Washington Times)

Ông Trạch tiết lộ rằng, một số vụ việc gây căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung như máy bay EP-3 của Mỹ va chạm với máy bay Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương năm 2001, Mỹ không kích nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư năm 1999, đã được xử lý êm thấm trong vòng vài tiếng đồng hồ nhờ các “tay trong” của Bắc Kinh.

“Tôi sẽ công bố một thông tin bom tấn. Chúng ta có những người làm việc bên trong lõi quyền lực cao nhất của nước Mỹ. Chúng ta có những người bạn. Tuy nhiên chúng ta phải thận trọng và không thể bán đứng những người bạn đó”, ông Trạch phát biểu.

Bài phát biểu của ông Trạch được đăng trên tài khoản Weibo, nhưng bị xóa rất nhanh sau đó.

Theo ông Trạch, Trung Quốc còn từng giúp đỡ Hunter Biden – con trai ông Biden – giành được nhiều hợp đồng kinh doanh “béo bở”.

Tuần trước, giới chức an ninh Mỹ cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất với nước này.

“Thông tin tình báo là xác đáng. Trung Quốc muốn thống trị Mỹ và thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ”, John Ratcliffe – Giám đốc An ninh Quốc gia Mỹ – nhận định.

Bill Evanina – Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Mỹ – cho rằng, Trung Quốc đang nhắm đến ông Biden và những quan chức hàng đầu của chính quyền mới.

Ông Bill Evanina cáo buộc, trong đợt truy quét gián điệp khắp nước Mỹ của FBI, hơn 1.000 chuyên gia “được Trung Quốc phái đến” đã vội vã rời đi.

Bắc Kinh sau đó phủ nhận thông tin này, cho rằng Mỹ “nhìn đâu cũng thấy gián điệp”.

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, những phát biểu của giáo sư Trạch là “hiếm hoi” và “hết sức nhạy cảm”.

Giáo sư Di Dongsh (Trạch Đông Thăng) của Trung Quốc (ảnh: RDCY)

Giáo sư Di Dongsh (Trạch Đông Thăng) của Trung Quốc (ảnh: RDCY)

Giáo sư Trạch tham gia nghiên cứu và là cố vấn của nhiều cơ quan nhà nước Trung Quốc, như Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước (NDRC), Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp.

Tháng trước, trong một cuộc tọa đàm ở Thượng Hải, ông Trạch nói rằng, một “tay trong” của Bắc Kinh từng gây sức ép, buộc nhà sách Politics and Prose cho phép một quan chức Trung Quốc giới thiệu cuốn sách của ông Tập Cận Bình. Vụ việc xảy ra năm 2015.

“Đơn giản mà nói, khoảng ba đến bốn thập kỷ qua, Trung Quốc đã tận dụng tốt các mối quan hệ ở tầng lớp nắm quyền thực sự tại Mỹ”, ông Trạch phát biểu.

Tuy nhiên, ông Trạch nói rằng, khi ông Trump lên nắm quyền năm 2016, Bắc Kinh đã mất nhiều sự trợ giúp.

“Trong thương chiến Mỹ - Trung, Bắc Kinh đã cố gắng tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, những người bạn ở Mỹ nói rằng họ đã cố nhưng không được”, ông Trạch nói.

Gordon Chang – chuyên gia phân tích Trung Quốc tại Mỹ – cho rằng, giáo sư Trung Quốc đã “quá kiêu ngạo” khi đưa ra những phát biểu như vậy.

“Những lời bình luận của ông Trạch thể hiện sự kiêu ngạo đến khó chịu của giới chức Trung Quốc. Họ không ngần ngại bày tỏ ảo tưởng rằng, dưới thời ông Biden, Trung Quốc sẽ kiểm soát được tầng lớp quyền lực của Washington”, ông Gordon nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Di sản đối ngoại duy nhất của ông Trump mà ông Biden khen ngợi và muốn giữ

Hầu hết các chính sách đối ngoại của ông Trump đều bị ông Biden chỉ trích. Tuy nhiên, có một di sản ngoại giao của ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Washington Times ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN