Đức kêu gọi tiết kiệm khí đốt vượt mốc đề xuất EU

Cắt giảm 15% nhu cầu tiêu thụ khí đốt theo đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) có thể chưa đủ để giúp Đức vượt qua mùa đông.

Các bể dự trữ khí đốt hóa lỏng (ảnh: RT)

Các bể dự trữ khí đốt hóa lỏng (ảnh: RT)

Hôm 6/8, Klaus Mueller – Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (GFNA) – kêu gọi nước này nên cắt giảm ít nhất 20% nhu cầu tiêu thụ khí đốt để tránh nguy cơ khủng hoảng khí đốt vào mùa đông.

“Chúng ta phải tiết kiệm ít nhất 20% nhu cầu, nhiều hơn so với đề xuất trước đây”, ông Klaus Mueller nói trong cuộc phỏng vấn của tờ Welt am Sonntag (báo Đức).

Theo ông Mueller, nếu không nâng mục tiêu cắt giảm tiêu thụ khí đốt, Đức có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt nghiêm trọng vào tháng 12 hoặc mùa xuân năm sau.

Ngoài tiết kiệm, ông Mueller cũng cho rằng Đức nên cắt giảm 20% lượng khí đốt xuất khẩu sang các nước láng giềng và tìm cách tăng nhập khẩu khí đốt.

“Nếu chúng ta không tiết kiệm được nhiều và không bổ sung nguồn cấp, chúng ta sẽ gặp vấn đề thực sự”, ông Mueller nói.

Tuyên bố của ông Mueller được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 xuống chỉ còn 20% công suất tối đa.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt khí đốt, giới lãnh đạo EU đã kêu gọi các thành viên trong khối giảm 15% nhu cầu tiêu thụ từ tháng 8 cho tới tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, mức giảm này là chưa đủ để EU vượt qua khủng hoảng khí đốt vào mùa đông, khi nhu cầu sưởi ấm của người dân tăng lên.

Theo RT, Ba Lan và Hungary là 2 nước phản đối kế hoạch tiết kiệm khí đốt của EU.

Tháng trước, Đức đặt mục tiêu dự trữ khí đốt ở mức 75% vào ngày 1/9, 85% vào này 1/10 và 95% vào ngày 1/1. Đức cũng đưa ra nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng và kêu gọi người dân hạn chế sử dụng các thiết bị điện.

Trong trường hợp thiếu hụt khí đốt, chính phủ Đức khẳng định sẽ ưu tiên nguồn cấp cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người dân được sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là hệ thống sưởi bao nhiêu tùy thích, theo ông Mueller.

“Các biện pháp thắt lưng buộc bụng cũng nên được áp dụng với các hộ gia đình”, ông Mueller nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Gazprom: Nhận lại tuabin khí đốt từ Đức là điều ”bất khả thi”

Tuyên bố mới của Tập đoàn năng lượng Gazprom làm dấy lên lo ngại về việc nguồn khí đốt từ Nga đến châu Âu có thể tiếp tục bị gián đoạn trong thời gian dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN