Điểm nóng mới trong xung đột Trung Đông

Iran đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan, dường như để nhắm mục tiêu một nhóm vũ trang người Sunni, AP đưa tin ngày 17-1.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 2 trẻ em thiệt mạng và 3 trẻ khác bị thương trong vụ không kích bị họ mô tả là "bất hợp pháp".

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Tehran tại Islamabad để phản đối "hành vi vi phạm không phận của Pakistan một cách vô cớ".

Bộ Ngoại giao Pakistan không cung cấp thêm thông tin về đợt tấn công này, song các tài khoản mạng xã hội Pakistan cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được triển khai nhằm vào tỉnh Balochistan nằm dọc biên giới 1.000 km giữa hai nước.

Iran, có thông tin cho rằng đợt tấn công nêu trên nhằm phá hủy căn cứ của nhóm vũ trang người Sunni: Jaish al-Adl. Tuy nhiên, thông tin về cuộc tấn công này nhanh chóng biến mất trên các phương tiện truyền thông Iran.

Iran và Pakistan từ lâu có mối quan hệ căng thẳng, chủ yếu do hoạt động của phe ly khai Balochi và các nhóm vũ trang khác ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, đợt tấn công kể trên đánh dấu sự leo thang đáng kể trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Tên lửa được Iran phóng trong một cuộc tập trận. Ảnh: Zuma Press

Tên lửa được Iran phóng trong một cuộc tập trận. Ảnh: Zuma Press

Cuộc tấn công còn là dấu hiệu mới nhất về làn sóng bạo lực đang lan rộng và có thể vươn ra khỏi Trung Đông, trong bối cảnh khu vực này đang chứng kiến bất ổn gia tăng do xung đột Israel-Hamas.

Đợt tấn công ở Pakistan diễn ra chưa đầy một ngày sau khi Iran nã tên lửa vào Syria và Iraq nhằm đáp trả vụ đánh bom kép khiến hơn 80 người thiệt mạng ở TP Kerman (Iran) hôm 3-1.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép này. Không rõ liệu Iran có cho rằng Jaish al-Adl cũng liên quan hay không.

Hôm 15-1, Iran phóng tên lửa vào Bắc Syria trong cuộc tấn công được họ mô tả là "nhằm vào các căn cứ IS". Tên lửa cũng được nã vào miền Bắc Iraq, nhắm vào điều được Iran mô tả là "trụ sở gián điệp của Israel" và "các nhóm khủng bố" gần lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ đô khu vực bán tự trị của người Kurd.

Khẳng định cuộc tấn công của Iran khiến nhiều dân thường thiệt mạng và "vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền Iraq, Iraq ngày 16-1 đe dọa đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân ở TP Erbil - Iraq ngày 16-1. Ảnh: Anadolu Agency

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân ở TP Erbil - Iraq ngày 16-1. Ảnh: Anadolu Agency

Nguồn: [Link nguồn]

Với những diễn biến ngày càng nóng ở Trung Đông thì nhân tố Iran và các động thái từ nước này rất được chú ý quan sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN